Giúp con tìm niềm vui sống

22/05/2025 - 10:30

PNO - Đừng để mầm mống chán sống có cơ hội nảy nở trong chính gia đình...

“Con chán quá ba ơi!” là câu cửa miệng của con gái tôi - cô bé năm nay học lớp Một. Cái chán của con không chất chứa nỗi niềm u uất hay những bế tắc trong cuộc sống như người lớn mà đơn giản là con bé đang không biết làm gì để vui.

Tôi để ý quan sát và phát hiện hễ ngày nào ông bà nội cho con bé chơi điện thoại, con càng dễ kích động mỗi khi bị tịch thu thiết bị điện tử. Mỗi lần tôi trừng mắt: “Na, cất điện thoại đi”, y như rằng tầm nửa tiếng, thậm chí chỉ mươi mười lăm phút sau, con sẽ tiu nghỉu chạy đến than “Con chán quá”. Đó là con bé Na 7 tuổi. Còn với Tí - anh của Na, năm nay 12 tuổi - mỗi khi bị cấm chơi điện thoại, nó chẳng thèm than chán nhưng lập tức ủ rũ, lầm lì, gọi không đáp, hỏi không trả lời và cực kỳ khó bảo.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Xa rời điện thoại, những đứa trẻ không có khả năng tự thiết lập một thú vui khác để bù đắp. Tôi từng gợi ý cho con những trò khác như đọc sách, xếp hình, vẽ tranh, dán sticker… nhưng có vẻ tất cả đều không đủ sức hấp dẫn.

Chiều ý ba, bé Na cũng bày giấy bút ra vẽ, bày logo ra lắp ráp nhưng chỉ được một lúc là bỏ ngang. Những quyển sách truyện nhiều ý nghĩa, sách song ngữ Anh - Việt, truyện Doraemon tôi kỳ công mua về cũng không thể níu mắt Tí quá 15 phút.

Các trò chơi trên mạng luôn mới mẻ, nhiều sắc màu; những trí tuệ nhân tạo có thể trò chuyện cùng con người; những bài hát, đoạn phim thú vị trên mạng có sức gây nghiện quá lớn còn những đứa trẻ thì không có khả năng đề kháng. Khi đã xem, đã chơi, chúng cảm thấy tất cả những thú vui truyền thống khác vốn từng thu hút trẻ con, nay trở nên nhạt nhẽo, vô vị, kém sức hút.

Mức độ nghiện càng nặng, tình trạng chán nản, buồn bã khi không được xem điện thoại càng tăng. Đó là lý do khiến những đứa trẻ vốn ăn chưa no, lo chưa tới bỗng trở nên chán sống nếu không được thỏa mãn sử dụng mạng xã hội.

Việc yêu cầu một đứa trẻ tự giác cai nghiện, tự giác tìm tới thú vui lành mạnh là bất khả thi. Quẳng cho chúng một quyển sách, một món đồ chơi rồi bảo chúng tự chơi cũng chẳng mong hiệu quả. Chỉ còn cách ba mẹ phải nhập cuộc, cùng chơi với con, cùng đưa con ra ngoài, hòa nhập với thế giới ngoài kia.

Tình cảm gia đình, sự gắn kết ba mẹ - con cái, những câu chuyện mẹ kể, những trò chơi ba bày… may chăng mới đủ sức gieo cho con niềm vui sống. Đừng để mầm mống “chán sống” có cơ hội nảy nở trong chính gia đình bạn từ những chiếc điện thoại vô tri.

Mạnh Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI