Giáo Hoàng Francis chủ trì Thánh lễ hàng triệu người ở Manila

18/01/2015 - 18:20

PNO - PNO – Ngày 18/1, Giáo hoàng Francis đang ở thăm Philippines đã chủ trì Thánh lễ ngoài trời tại Công viên Rizal thủ đô Manila, ước tính có 6 triệu người tham gia.

edf40wrjww2tblPage:Content

Giao Hoang Francis chu tri Thanh le hang trieu nguoi o Manila

Giao Hoang Francis chu tri Thanh le hang trieu nguoi o Manila

Đám đông tín đồ Công giáo bị cảnh sát đẩy lùi để giữ trật tự. Trước giờ khai mạc Thánh lễ tại Công viên Rizal đã có mặt hơn 2 triệu người - Ảnh: AP, Reuters

Hai mươi năm trước, hơn 5 triệu người Philippines cũng đã tham dự một Thánh Lễ ở đây do Giáo hoàng John Paul II chủ trì.

Vatican cho biết Giáo hoàng Francis sẽ dành một phần Thánh lễ cho các nạn nhân của cơn bão Haiyan, tàn phá đất nước này vào năm 2013.

Giao Hoang Francis chu tri Thanh le hang trieu nguoi o Manila

Trước Thánh lễ, Giáo hoàng có cuộc gặp 20.000 sinh viên và những người vốn là trẻ em đường phố tại Đại học Santo Tomas - Ảnh: AP

Giao Hoang Francis chu tri Thanh le hang trieu nguoi o Manila

Giáo hoàng xuất hiện tại Thánh lễ trưa 18/1 - Ảnh: News.yahoo.com

Thánh lễ sẽ khép lại chuyến thăm của Giáo hoàng Francis đến Philippines, một đất nước có 80 triệu người Công giáo, và kết thúc chuyến công du 6 ngày của ông đến châu Á.

Giao Hoang Francis chu tri Thanh le hang trieu nguoi o Manila

Giao Hoang Francis chu tri Thanh le hang trieu nguoi o Manila

Đông đảo người dân Tacloban chờ đón Giáo hoàng dưới mưa - Ảnh: EPA, abc.net.au

Trước đó, ngày 17/1, dưới trời mưa bão, Giáo hoàng đã đến thăm thành phố Tacloban, cơn bão Haiyan tháng 11/2013 tàn phá nặng nề nhất, giết chết hơn 6.000 người và khiến cho khoảng một triệu người đến nay vẫn không có nhà cửa.

QUẾ LÂM
(Theo BBC, AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI