Gaza ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn lâu dài

27/08/2014 - 06:58

PNO - PNO – Ngày 26/8, người dân Gaza đổ ra đường ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Palestine bắt đầu có hiệu lực, chấm dứt 50 ngày bạo lực đẫm máu nhất trong vòng một thập kỷ trong khu vực.

edf40wrjww2tblPage:Content

Gaza an mung thoa thuan ngung ban lau dai

Người dân Gaza trở về nhà sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực - Ảnh: AFP

Thỏa thuận ngừng bắn, có hiệu lực từ 16g00 giờ GMT (2 giờ sáng giờ Việt Nam), chấm dứt 50 ngày bạo lực tại Gaza bắt đầu từ ngày 8/7, đã cướp đi sinh mạng của 2.143 người Palestine và 69 người Israel.

Người Palestine nói đây là lệnh ngừng bắn "lâu dài", trong khi một quan chức cấp cao của Israel mô tả thỏa thuận này là "vô điều kiện và không giới hạn về thời gian". Khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, hàng ngàn người Palestine đã đổ ra các đường phố Gaza, một số người - trong đó có các tay súng Hamas - đã bắn chỉ thiên ăn mừng. Các giáo đường Hồi giáo sử dụng loa phóng thanh phát các ca khúc ca ngợi hòa bình đã trở về với 1,8 triệu người Palestine ở Gaza, trong đó một phần tư cư dân đã bỏ nhà cửa chạy loạn.

AFP dẫn lời quan chức Hamas, lực lượng Palestine chủ chốt ở Gaza, cho biết họ hoan nghênh thỏa thuận này và xem đây như là “một chiến thắng của cuộc kháng chiến”. Tin tức về thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt bảy tuần giao tranh dữ dội ở Gaza đầu tiên xuất hiện từ thành phố Ramallah tại khu Bờ Tây, sau khi cuộc đàm phán ngừng bắn trước đó chết yểu ở Cairo (Ai Cập).

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã chính thức tuyên bố lệnh ngừng bắn trong một bài phát biểu phát sóng trực tiếp tại trụ sở chính ở thành phố Ramallah. Ngay sau đó, Israel khẳng định việc chấp nhận thỏa thuận này, và nói rằng các đoàn đàm phán sẽ trở lại Cairo "trong vòng một tháng". Người Do Thái trong khi đó vẫn tuyên bố “sẽ nâng cao mối quan tâm về phi quân sự hóa và ngăn ngừa Hamas tái vũ trang”. Cùng với một lệnh ngừng bắn toàn diện, hai bên đã đồng ý " mở các cửa khẩu biên giới giữa Israel và Gaza để cho phép nhanh chóng tiếp nhận hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng cứu trợ và tái thiết”.

Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết nước này cũng sẽ lập tức mở lại các cửa khẩu biên giới với Israel để cho phép hàng hóa viện trợ cũng như tái thiết đi qua.

VIỆT HƯNG (Theo AFP, Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI