Lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất bếp ăn tập thể tại Hà Nội và Ninh Bình

01/04/2026 - 19:55

PNO - Sau vụ việc gần 300 tấn heo bệnh tuồn vào chợ dân sinh và bếp ăn học đường, Cục An toàn thực phẩm lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất.

Heo bệnh được giết mổ trước khi tuồn vào chợ dân sinh, trường học - ảnh chụp màn hình
Heo bệnh được giết mổ trước khi tuồn vào chợ dân sinh, trường học - ảnh chụp màn hình

Ngày 1/4, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Chu Quốc Thịnh vừa ký quyết định kiểm tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình. Thời hạn kiểm tra 15 ngày kể từ ngày công bố.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể.

Theo Cục An toàn thực phẩm, sẽ có 2 đoàn kiểm tra gồm 5 thành viên kiểm tra tại 2 địa điểm là Hà Nội và Ninh Bình.

Quyết định này đưa ra trong bối cảnh Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) vừa kiểm tra hoạt động giết mổ heo tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1995, trú Ngọc Hồi, Hà Nội) trong cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù), phát hiện giết mổ heo mắc dịch tả heo châu Phi.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con heo mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội.

Vụ việc gây chấn động dư luận, nhiều phụ huynh hoang mang về chất lượng thực phẩm bữa ăn nhà trường.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI