Tái chế và mua đồ dùng lại giúp tôi tiết kiệm, sống tối giản và ít xả rác

01/04/2026 - 17:51

PNO - Tái chế và mua đồ dùng lại giúp tôi tiết kiệm tiền, học được cách sống tối giản và ít xả rác ra môi trường.

Quần jeans cũ sẽ được biến tấu thành kiểu dáng mới hoặc cắt ra may túi, may miếng nhắc nồi - Ảnh minh họa: Freepik
Quần jeans cũ sẽ được biến tấu thành kiểu dáng mới hoặc cắt ra may túi, may miếng nhắc nồi - Ảnh minh họa: Freepik

Sau đại dịch COVID-19, tôi dọn dẹp lại nhà cửa và phát hiện ra mình đã vô cùng phung phí. Đó là khi giãn cách xã hội, vì lo sẽ thiếu thuốc, thiếu đồ ăn, tôi đã dự mua dự trữ rất nhiều, có những thứ đến bây giờ vẫn dùng chưa hết nhưng cũng không nỡ vứt đi vì tiếc. Có thứ thì đã hết hạn sử dụng.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch tiết kiệm. Thay vì mua gì cũng nhiều, tôi chỉ mua đủ dùng. Ngoài ra, tôi còn học cách tái chế, cũng như mua những vật dụng có thể tái sử dụng, để vừa đỡ phí, vừa đỡ phải xả rác.

Đầu tiên là quần áo. Tôi dọn lại tủ quần áo. Với những món trên 6 tháng không mặc hoặc những món chờ giảm cân mới mặc vừa, nếu còn mới, tôi đem tặng lại người khác. Nếu đã cũ, tôi đem phân loại để dùng cho việc khác. Như áo thun, những cái còn mặc được tôi dùng mặc ở nhà hay mặc ngủ, áo không còn mặc được sẽ cắt ra dùng làm khăn lau bếp hoặc làm giẻ lau nhà.

Áo sơ mi còn dùng được sẽ biến tấu để thành chiếc áo có kiểu dáng mới, áo không còn mặc thì dùng may bao gối hoặc tạp dề. Quần jeans được cắt ống để trở thành những chiếc quần shorts hoặc quần lửng cho lạ mắt. Những chiếc không dùng nữa thì cắt ra may túi hoặc đồ nhắc nồi.

Những chiếc mền cũ được dùng làm bạt che nắng, may võng, phủ lên đồ vật để ngăn bụi hoặc làm giường ngủ cho mèo. Khăn tắm cũ may thành túi đựng đồ hoặc dùng làm thảm chùi chân.

Với các hộp đồ dùng nhà bếp, hộp thiếc đựng bánh quy, tôi cũng không vội vứt mà dùng để đựng những món đồ nhỏ như đinh vít hay cúc áo, kim chỉ. Chai lọ nhựa cũng được "trưng dụng" để đựng đồ, làm bình cắm hoa hoặc đục lỗ dưới đáy để làm chậu trồng các loại cây mini để bàn.

Ngay cả rác nhà bếp tôi cũng không vứt đi mà dùng để ủ phân. Vỏ trái cây, rau củ được cho vào thùng ủ. Riêng bã cà phê, tôi dùng để khử mùi tủ lạnh, ngoài ra còn dùng đun sôi trong bếp để khử mùi nhà bếp, sau đó phơi khô và trộn với đất trồng cây. Nước vo gạo tôi dùng để tưới cây.

Chai lọ thủy tinh sẽ được biến thành bình cắm hoa, làm đồ trang trí hay làm chậu trồng cây thủy sinh lạ mắt.

Lọ thủy tinh có thể biến thành đồ trang trí hay trồng cây thủy sinh - Ảnh minh họa: Freepik
Lọ thủy tinh có thể biến thành đồ trang trí hay trồng cây thủy sinh - Ảnh minh họa: Freepik

Thùng carton, hộp giấy cũ sẽ được tái chế thành hộp đựng bút, làm đồ chơi, làm nhà hoặc làm ổ ngủ, bàn cào cho mèo.

Trước đây, nếu đồ đạc trong nhà bị hư hỏng, tôi thường vứt đi để mua mới cho nhanh. Từ khi tiết kiệm, tôi không còn vứt bỏ mà tìm cách sửa lại để dùng.

Lịch block, có một mặt là giấy trắng, tôi dùng làm giấy viết khi học từ mới tiếng Anh.

Lẵng hoa bằng tre hoặc gỗ tôi cũng không vứt bỏ mà dùng đựng đồ trang điểm, những vật dụng nhỏ hoặc đựng trái cây.

Ngoài tái chế đồ cũ, khi mua sản phẩm, tôi chọn những đồ có thể tái sử dụng. Ví dụ, thay vì mua ống hút nhựa, tôi mua ống hút inox. Thay vì mua hộp nhựa, tôi mua hộp thủy tinh, khi đi mua đồ ăn thì mang theo đựng. Mỗi khi ra ngoài, tôi mang theo bình nước cá nhân để không dùng ly nhựa 1 lần. Tôi dùng túi vải, có khi là túi tái chế từ quần jeans cũ, vừa phong cách, dễ dùng, tiết kiệm lại không phải xả rác. Tôi cũng mua một chiếc giỏ đi chợ, để không phải xách bịch ni-lông về nhà.

Tôi đã không còn dùng khăn giấy ướt như trước kia mà dùng khăn sữa, sử dụng xong có thể giặt lại dùng nhiều lần. Nước giặt hay dầu gội, sữa tắm, nước rửa chén, tôi cũng mua dạng túi và đổ vào bình cũ.

Tái chế và mua đồ tái sử dụng giúp tôi tiết kiệm tiền, ít xả rác ra môi trường. Từ cách tiết kiệm này, tôi bắt đầu sống tối giản, ít ham muốn vật chất, ít lo lắng và luôn có cảm giác bình an.

Thanh Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI