Iran tăng cường tấn công, ông Trump để ngỏ khả năng chiếm đảo Kharg

30/03/2026 - 12:38

PNO - Ngày 30/3, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu có thể kiểm soát các mục tiêu chiến lược của Tehran.

Căng thẳng trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau hơn 1 tháng
Căng thẳng trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau hơn 1 tháng

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Irans (IRGC) tuyên bố đã sử dụng UAV Shahed-136 trị giá khoảng 20.000 USD để tấn công căn cứ không quân Prince Sultan (Ả Rập Xê Út) vào ngày 27/3. Mục tiêu đáng chú ý là máy bay cảnh báo sớm Boeing E-3 Sentry trị giá khoảng 700 triệu USD của Mỹ.

Iran cho biết đã đánh trúng khu vực radar, khiến hơn 10 binh sĩ Mỹ bị thương và làm hư hại nhiều khí tài khác.

Xung đột cũng lan sang hạ tầng dân sự. Tại Kuwait, một nhà máy điện và khử mặn bị tấn công, khiến một công nhân thiệt mạng.

Trong khi đó, Iran đã siết chặt kiểm soát Eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu tăng mạnh. Nhiều dự báo cho rằng giá có thể tiếp tục leo thang nếu tình hình kéo dài.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết không loại trừ khả năng Mỹ kiểm soát đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt của Iran. Ông nhấn mạnh Washington có “nhiều lựa chọn” để kiểm soát nguồn dầu của Tehran.

“Thành thật mà nói, điều tôi thích nhất là lấy dầu ở Iran. Rất có thể chúng tôi sẽ lấy đảo Kharg, cũng có thể là không. Chúng tôi có rất nhiều lựa chọn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Financial Times.

Trọng Trí (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI