Nam sinh chuyên Lê Hồng Phong trúng tuyển loạt đại học Mỹ, chạm tay tới Stanford danh giá

01/04/2026 - 08:18

PNO - Không chỉ trúng tuyển Đại học Stanford, nam sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong còn nhận thư mời từ nhiều đại học danh tiếng thế giới cùng học bổng lớn.

Từ “mặt bằng chung” đến hồ sơ khác biệt

Mới đây, Phùng Quang Thắng - học sinh lớp Mười hai chuyên Tin, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) vừa nhận được tin trúng tuyển Đại học Stanford - xếp thứ 3 thế giới theo bảng xếp hạng QS 2026 và đứng thứ 2 toàn cầu ở ngành khoa học máy tính.

Không chỉ dừng lại ở đó, Thắng còn trúng tuyển hàng loạt đại học danh tiếng khác tại Mỹ như: Đại học Texas tại Austin; Texas A&M; Florida, Purdue, Northeastern và 2 trường danh giá khác tại Úc, gồm: Đại học Melbourne và Đại học Sydney

Trong số này, nam sinh nhận học bổng lên đến 200.000 USD (hơn 5,2 tỉ đồng) cho 4 năm học tại Đại học Rochester (Mỹ).

Sớm xác định mục tiêu du học, Thắng bắt đầu chuẩn bị hồ sơ từ lớp 10. Em duy trì GPA 9.5, đạt IELTS 8.0, SAT 1550 (trong đó Toán đạt 800/800) cùng điểm tối đa 5/5 môn AP Computer Science. Bên cạnh đó là loạt giải thưởng như Huy chương Vàng Olympic Tin học HKICO, giải Nhất Tin học trẻ TPHCM, Huy chương Bạc Olympic truyền thống 30/4…

Dù sở hữu bảng điểm ấn tượng, Thắng cho rằng thành tích học thuật của mình “chỉ ở mức mặt bằng chung”. Chính vì vậy, nam sinh tập trung đầu tư vào các hoạt động ngoại khóa và bài luận để tạo dấu ấn riêng trong hồ sơ.

Trong năm học này, Thắng thực hiện dự án “Dự đoán tình trạng mất rừng tại Việt Nam bằng học sâu trên ảnh viễn thám”, qua đó giành giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố. Đồng thời, em còn phát triển mô hình AI dự đoán nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ Việt Nam, thể hiện định hướng kết hợp khoa học máy tính với y học trong tương lai.

Quang Thắng (bên trái) tham gia dạy Lý + Lắp ráp mô hình xe năng lượng mặt trời - Ảnh: NVCC
Quang Thắng (bên trái) tham gia dạy lý và hướng dẫn các em học sinh lắp ráp mô hình xe năng lượng mặt trời trong một hoạt động tình nguyện của mình - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong bài luận cá nhân, Thắng không chỉ kể về thành công mà còn nhấn mạnh những lần thất bại khi sản phẩm đầu tiên chưa hoạt động như mong muốn do chưa tính đến yếu tố thực tế. Chính những trải nghiệm đó giúp em hoàn thiện sản phẩm và thể hiện được tinh thần kiên trì, giải quyết vấn đề - yếu tố được hội đồng tuyển sinh đánh giá cao.

Ở bài luận phụ, nam sinh gây ấn tượng khi kể về niềm đam mê chỉnh sửa bàn phím, thậm chí có thể “ngồi loay hoay với bàn phím đến 2 giờ sáng”.

Tính hay quên nhưng kỷ luật từ những điều nhỏ nhất

Ít ai nghĩ rằng phía sau hồ sơ ấn tượng ấy là một học sinh tự nhận mình “hay quên”. Để khắc phục nhược điểm lớn này, Thắng xây dựng thói quen lập danh sách công việc mỗi ngày, sử dụng Google Calendar để lên lịch chi tiết và quản lý thời gian.

Bên cạnh đó, nam sinh cũng duy trì việc học nhóm để tăng động lực, đồng thời sử dụng các phần mềm với phương pháp lặp lại ngắt quãng (spaced repetition) nhằm ghi nhớ từ vựng tiếng Anh hiệu quả.

Đặc biệt, môi trường học tập tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, nơi các bạn học đều nỗ lực, cũng trở thành nguồn động lực lớn đối với Thắng. Song song đó là sự đồng hành của gia đình - những người luôn động viên, hỗ trợ để em theo đuổi mục tiêu.

Phùng Quang Thắng - học sinh lớp Mười hai chuyên Tin, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) vừa nhận được tin trúng tuyển Đại học Stanford - xếp thứ 3 thế giới
Phùng Quang Thắng trúng tuyển Đại học Stanford - xếp thứ 3 thế giới và hàng loạt trường đại học danh giá khác - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nam sinh cho biết đã biết đến Đại học Stanford từ sớm và bị thu hút bởi thế mạnh STEM cùng vị trí tại Thung lũng Silicon - nơi mở ra cơ hội nghiên cứu, khởi nghiệp và tiếp cận các công ty công nghệ hàng đầu. Vì vậy, Thắng luôn mong muốn được theo học ngành khoa học máy tính tại đây, sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tế.

Hiện tại, Thắng tiếp tục học thêm các môn AP như Calculus BC và Statistics, đồng thời phát triển các dự án công nghệ. Mục tiêu dài hạn của nam sinh không chỉ là học tập tại Mỹ mà còn quay trở về, đóng góp cho cộng đồng.

Nói về hành trình của mình, Thắng cho rằng bên cạnh thành tích học tập, việc xây dựng thói quen kỷ luật, xác định mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi trong thời gian dài chính là chìa khóa để chinh phục những cánh cửa đại học hàng đầu thế giới.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI