37 học sinh xuất sắc vượt qua hàng trăm 'tinh hoa' lọt vào đội tuyển thi Olympic năm 2026

01/04/2026 - 20:02

PNO - Có 37 học sinh bậc THPT xuất sắc vượt qua 194 thí sinh khác để lọt vào các đội tuyển dự thi các kỳ Olympic năm 2026.

Bộ GD-ĐT vừa công bố kết quả kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026, xác định những học sinh xuất sắc nhất từ kỳ thi học sinh giỏi quốc gia để tiếp tục bồi dưỡng, tham gia các đấu trường quốc tế và khu vực trong thời gian tới.

Ở môn hóa học có 4 thí sinh trúng tuyển vào đội tuyển dự thi Olympic Hóa học quốc tế, gồm: Nguyễn Mạnh Tuấn (Hà Nội) đạt 32,50 điểm; Trần Hoàng Nam (Hà Nội) đạt 26,25 điểm; Đinh Xuân Phúc (Phú Thọ) đạt 24,63 điểm; Nguyễn Thế Minh (Hà Nội) đạt 24,50 điểm.

Môn sinh học có 4 thí sinh trúng tuyển vào đội tuyển dự thi Olympic Sinh học quốc tế, gồm: Thân Đức Chính (Bắc Ninh) đạt 28,83 điểm; Phùng Quang Hưng (Bắc Ninh) đạt 28,10 điểm; Nguyễn Thành An (Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt 27,80 điểm; Nguyễn Lương Thái Duy (Hà Nội) đạt 26,78 điểm.

Môn tin học có số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều nhất với 15 gương mặt, trúng tuyển vào đội tuyển Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương, gồm: Đặng Huy Hậu (Lâm Đồng) đạt 468,95 điểm; Nguyễn Xuân Chí Thanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt 466,64 điểm; Nguyễn Khánh Phúc (Ninh Bình) đạt 427,30 điểm; Nguyễn Phú Nhân (Đà Nẵng) đạt 412,73 điểm; Thiều Nguyễn Huy (Đà Nẵng) đạt 408,45 điểm; Nguyễn Bùi Đức Dũng (Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt 391,96 điểm; Phan Công Dũng (Huế) đạt 384,05 điểm; Nguyễn Huy Phong (Lào Cai) đạt 375,65 điểm; Trần Đức Hiếu (Tuyên Quang) đạt 373,46 điểm; Nguyễn Hữu Tuấn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt 345,33 điểm; Nguyễn Viết Trung Nhân (Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt 340,02 điểm; Thái Văn Gia Kiên (Hà Tĩnh) đạt 336,70 điểm; Lê Phạm Duy Khoa (Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt 335,30 điểm; Lê Trọng Khôi (Hà Nội) đạt 280,00 điểm; Lê Lâm (TPHCM) đạt 273,59 điểm.

Những thí sinh thuộc dạng tinh hoa được tuyển chọn từ hàng ngàn học sinh giỏi tiếp tục tranh suất để vào đội tuyển Olympic 2026 - Ảnh: MOET
Những thí sinh thuộc dạng "tinh hoa" được tuyển chọn từ hàng ngàn học sinh giỏi tranh suất vào đội tuyển thi Olympic 2026 - Ảnh: MOET

Môn toán gồm có 6 thí sinh trúng tuyển Olympic Toán học quốc tế, gồm: Phạm Đăng Nguyên (Hà Nội) đạt 42 điểm; Nguyễn Hoàng Phương (Nghệ An) đạt 38 điểm; Trần Đại Thành Danh (Đại học Quốc gia TPHCM) đạt 36 điểm; Nguyễn Đình Tùng (Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt 35 điểm; Hà Mạnh Hùng (Hà Nội) đạt 32 điểm; Nguyễn Lê Nhật Nam (Đại học Sư phạm Hà Nội) đạt 31 điểm.

Môn vật lí có 8 thí sinh trúng tuyển Olympic Vật lí châu Á gồm: Nguyễn Nhật Minh (Olympic Tin học châu Á) đạt 36,50 điểm; Vũ Nguyên Nguyên (Hà Nội) đạt 35,00 điểm; Lê Duy Khánh (Thanh Hóa) đạt 34,50 điểm; Tạ Ngọc Minh (Bắc Ninh) đạt 33,75 điểm; Nguyễn Thị Bích Ngọc (Ninh Bình) đạt 30,75 điểm; Phan Tuấn Dũng (Phú Thọ) đạt 30,25 điểm; Mai Văn Khánh (Thanh Hóa) đạt 30,00 điểm; Bùi Anh Tú (Ninh Bình) đạt 29,25 điểm.

Trước đó, 194 thí sinh được xem là những “tinh hoa” đã được tuyển chọn từ hàng ngàn học sinh giỏi quốc gia trên cả nước. Các em tiếp tục tham gia kỳ thi này để cạnh tranh các suất vào đội tuyển Olympic năm 2026. Đây là kỳ thi nhằm tìm ra những “hạt nhân” tiêu biểu, góp phần tiếp nối thành tích của giáo dục Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Từ kết quả này, các đội tuyển quốc gia sẽ được bồi dưỡng để tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực trong năm 2026. Cụ thể, đội tuyển Toán học dự Olympic Toán quốc tế tại Trung Quốc vào tháng 7; đội tuyển Vật lí dự Olympic Vật lí châu Á tại Hàn Quốc trước khi chọn đội hình dự Olympic Vật lí quốc tế tại Colombia; các đội tuyển Hóa học, Sinh học và Tin học sẽ tham dự các kỳ thi quốc tế tại Uzbekistan, Litva và một số quốc gia khác.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI