Mỹ đe dọa sẽ 'phá hủy lưới điện' của Iran nếu không đạt được thỏa thuận

31/03/2026 - 06:50

PNO - Giá dầu đang trên đà tăng kỷ lục trong bối cảnh nguy cơ leo thang hơn nữa và những thông điệp trái chiều từ phía Tổng thống Donald Trump.

Nguy cơ leo thang căng thẳng khiến giá dầu tăng cao kỷ lục - Ảnh: Getty image
Nguy cơ leo thang căng thẳng khiến giá dầu tăng cao - Ảnh: Getty Images

Mới đây, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ "phá hủy" các nhà máy điện và nhà máy nước ngọt của Iran, nếu Tehran không đồng ý các điều khoản hòa bình "trong thời gian ngắn". Tuyên bố này được đưa ra dù trước đó ông Trump cho biết có tiến triển ngoại giao trong việc chấm dứt cuộc xung đột.

Trong suốt cuộc xung đột kéo dài một tháng, phía Tehran vẫn giữ thái độ cứng rắn, mô tả các đề xuất hòa bình của Mỹ là "quá đáng, phi thực tế và phi lý" và liên tục phóng tên lửa vào Israel.

Trước nguy cơ leo thang căng thẳng, bao gồm cả chiến dịch trên bộ của Mỹ nhằm chiếm đảo Kharg, tiếp tục gây chấn động thị trường tài chính. Giá dầu đang trên đà tăng kỷ lục hàng tháng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth của mình, ông Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng sẽ sớm đạt được một thỏa thuận, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ đang "thảo luận nghiêm túc".

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, thừa nhận Tehran đã nhận được đề xuất 15 điểm từ chính quyền ông Trump, sau cuộc đàm phán ngày 29/3 giữa các ngoại trưởng Pakistan, Ai Cập, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông cho biết không có cuộc đàm phán trực tiếp nào với Washington, đồng thời nói thêm rằng các yêu cầu của Mỹ là "quá đáng, phi thực tế và vô lý".

Hiện vẫn chưa rõ về tình trạng các nỗ lực hòa giải của Pakistan nhằm chấm dứt chiến tranh, vốn đang đe dọa đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái và gây ra tình trạng thiếu lương thực và dược phẩm.

Giá dầu đã tăng lên gần 117 USD/thùng, gần mức 119,5 USD/thùng hồi đầu tháng Ba, trước khi giảm nhẹ trở lại. Dầu thô Brent hiện đang trên đà đạt mức tăng hàng tháng lớn nhất từ ​​trước đến nay. Nó đã tăng 54% kể từ đầu tháng Ba, vượt qua kỷ lục trước đó là 46% vào tháng 9/1990 sau khi Saddam Hussein xâm lược Kuwait.

Quỹ Tiền tệ quốc tế cho biết “tất cả các con đường đều dẫn đến giá cả tăng cao” nếu xung đột ở Trung Đông tiếp tục kìm hãm dòng chảy năng lượng qua vùng Vịnh.

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI