Điều gì phía sau câu "Bán hàng online, làm nail học vấn thấp"?

24/10/2021 - 19:13

PNO - Nhiều trang mạng xã hội đang tranh cãi gay gắt về quan điểm "người bán hàng online, làm nail có học vấn thấp" và khó tìm được hạnh phúc trong hôn nhân.

Từ bài đăng của một fanpage có lượng theo dõi gần 3 triệu cho biết, trong chương trình Có hẹn lúc 22 giờ, đạo diễn Lê Hoàng đưa ra nhận xét: “Con gái làm nghề nail, bán hàng online thì học vấn thấp”. Sau bài đăng này, một cuộc tranh cãi gay gắt xảy ra.

Một bộ phận người dùng mạng cho rằng đạo diễn Lê Hoàng đang cố tình phát ngôn gây sốc, nhằm tạo ra tranh cãi, cố thu hút khán giả. Họ chê trách về nhận thức, quan điểm của vị đạo diễn này và cho rằng các nhà đài không nên mời ông vào các chương trình khác, tránh việc lộng ngôn. Khi chửi, nhiều người không ngại sử dụng từ ngữ cay nghiệt, miệt thị đạo diễn Lê Hoàng.

Một số khác tỏ ra đồng tình và cho rằng ý kiến của vị đạo diễn có phần đúng, chúng không hoàn toàn lệch lạc. Ngoài ra, nhiều người dùng mạng tỉnh táo đưa ra ý kiến rằng nếu muốn chỉ trích, mọi người cần dựa vào ngữ cảnh đạo diễn phát ngôn, vì nếu tách rời không gian đó, đôi khi người nghe hiểu sai ý người nói. Mặc dù ra sức bảo vệ nhưng nhóm những người đồng quan điểm với đạo diễn Lê Hoàng không nhiều, không đủ sức kéo phần thắng về một phía.

Đạo diễn Lê Hoàng bị chỉ trích vì cho rằng ông có phát ngôn liên quan
Đạo diễn Lê Hoàng bị chỉ trích liên tục trong thời gian qua vì các phát ngôn gây sốc.

Tuy nhiên, có vẻ mọi người đang lao vào một cuộc tranh cãi vô bổ và gần như bị nhà sản xuất gameshow “dắt mũi” vì khi thông tin liên quan đến phát ngôn của đạo diễn Lê Hoàng được tung ra, chương trình vẫn chưa lên sóng. Nghĩa là, người nghe chưa được theo dõi phát ngôn cụ thể, chỉ tiếp cận thông tin thông qua các trang trên Facebook.

Một ngày sau khi cuộc tranh cãi nổ ra, chương trình Có hẹn lúc 22 giờ - tập bàn về chủ đề học thức đóng vai trò như thế nào trong hôn nhân mới được lên sóng. Điều bất ngờ là đoạn đạo diễn Lê Hoàng nói người bán hàng online, làm nghề nail có học thức thấp giống như các trang tin đăng tải đã bị cắt bỏ. Nội dung chương trình được chỉnh sửa khá “mượt”, các luận điểm đưa ra có phần xác đáng, phù hợp thực tế.

Ở đây, đối tượng đáng trách đầu tiên là nhà sản xuất khi cố tình dùng thông tin gây sốc để PR cho chương trình, nhằm giúp show nhận được chú ý. Lâu nay, một số nhà sản xuất trong nước cũng dùng cách "PR bẩn" như thế để thu hút sự quan tâm của khán giả và cách làm này đã bị tẩy chay. Nhưng ngoài đơn vị sản xuất, cộng đồng mạng - những người góp phần thổi bung câu chuyện, cũng cần soi xét lại cách tiếp nhận thông tin trên mạng, không thể quá nóng vội để rồi... sập bẫy.

Một trong số nhiều bình luận chỉ trích đạo diễn Lê Hoàng và tranh cãi về vụ việc.
Một trong số nhiều bình luận chỉ trích đạo diễn Lê Hoàng và tranh cãi về vụ việc.

“Tôi e rằng các bạn đang chửi bới ở đây chưa thèm kiểm chứng thông tin”, tài khoản Đạt Trần chia sẻ. Nhiều người dùng mạng xã hội cũng cho rằng cộng đồng mạng đang thổi phồng sự việc và thiếu tỉnh táo, không biết rằng việc để lộ thông tin chương trình trước khi lên sóng chỉ là chiêu PR trá hình của nhà sản xuất.

Trong nội dung chính phát sóng không có phát ngôn: “Con gái làm nghề nail, bán hàng online thì học vấn thấp”, nhưng nhân sự việc đang nóng hổi, cũng cần khẳng định lại, mọi nghề nghiệp đều có tầm quan trọng riêng và người bán hàng online chẳng có lý do gì để tự ái khi người khác không hiểu cho nghề nghiệp của mình.

Nhìn ngang ngó dọc, có quá nhiều người quanh ta đang hái ra tiền nhờ công việc bán hàng online và trong số họ, không ít người học rộng, hiểu sâu, bằng cấp "không phải vừa vừa". 

Người bán hàng online cũng cần có cái duyên buôn bán, cần học cách chiều chuộng, chăm sóc khách hàng lại phải liên tục tìm nguồn hàng chất lượng. Một người bán hàng online giỏi phải biết nắm tình hình thị trường, tâm lý khách hàng, biết làm marketing...

Tuy vậy, những người kinh doanh online vốn rất bận rộn. Họ có thể thấy cuộc tranh cãi mà cười nhẹ, chẳng bận tâm lời người khác nói về nghề nghiệp của mình. "Người ngoài không sống thay cuộc đời của bạn, cũng chưa chắc đã từng thử qua nên cứ đời mình, mình sống vướng bận chi những lời nói cố chọc giận người khác như vậy" là một ý kiến nhận nhiều "like" tán đồng.

Giữa thời buổi chỉ cần một ý kiến sốc là có thể khơi lên một cuộc tranh cãi lớn, dồn sự chỉ trích vào một cá nhân mà không cần kiểm chứng, cộng đồng mạng luôn có  tâm lý “hùa theo”. Trước khi tham gia một cuộc tranh cãi, chí ít bạn cần biết nguồn cơn của vấn đề mình sắp nói, còn nếu bạn thuộc nhóm thích tranh luận mà không cần lý do thì lại là chuyện khác...

Khánh An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI