Diễn đàn Có nên ly hôn tuổi xế chiều: Cha mẹ ly hôn, con dù đã lớn vẫn suy sụp

11/05/2021 - 14:34

PNO - Bất kể con cái ở độ tuổi nào, việc ly hôn của cha mẹ đều có thể gây tổn thương cho con và khiến con suy sụp.

Đọc các bài viết của diễn đàn Có nên ly hôn tuổi xế chiều? , tôi thấy đa số ý kiến cho rằng con cái đã lớn, đã trưởng thành, vợ hoặc chồng có thể ích kỷ một chút, thoải mái để chọn lối sống cho mình, cho quãng đời cuối được tự do, hạnh phúc.

Nhưng thực tế tôi thấy, nhiều đứa con vẫn không hề dễ dàng chấp nhận cảnh gia đình chia hai, dù tuổi tác có là bao nhiêu. Tôi xin dẫn ra đây chuyện nhà của một ngôi sao thể thao, nổi tiếng mạnh mẽ.

Anh là siêu sao quần vợt Rafael Nadal, người được mệnh danh là “ông vua sân đất nện” - một trong những tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại, luôn được ngưỡng mộ vì sự kiên cường của anh. Tính cách mạnh mẽ đã giúp anh rũ bỏ những điều tiêu cực xảy ra trong và ngoài sân thi đấu.

Phong độ thi đấu của Nadal bị ảnh hưởng sau cú sốc ly hôn của cha mẹ mình
Phong độ thi đấu của Nadal bị ảnh hưởng sau cú sốc ly hôn của cha mẹ mình

Đối với Nadal, sức khỏe tốt và gia đình là hai điều quan trọng nhất. Nadal rất coi trọng gia đình, một phần vì anh lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở Mallorca, Tây Ban Nha.

Cha mẹ của Rafael Nadal và các thành viên khác trong gia đình thường có mặt trên sân cổ vũ cho anh. Họ đóng một vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy sự tự tin của Nadal vào những thời điểm căng thẳng trên sân đấu.

Tuy nhiên, cha mẹ của anh - Sebastian Nadal và Maria Parera đã quyết định chia tay cách đây 10 năm. Điều này đã để lại một khoảng trống trong cuộc sống của con trai họ.

Khi cha mẹ của Rafael Nadal quyết định chia tay vào năm 2009, anh đã 23 tuổi. Khi đó, Nadal đã thắng giải Grand Slam đầu tiên lúc 19 tuổi, đoạt huy chương vàng Thế vận hội và chiếm vị trí số 1 thế giới sau chiến thắng trước Federer vào năm 2008.

Dù vậy, chuyện cha mẹ chia tay vẫn ảnh hưởng nặng nề đến cảm xúc của anh và cả chất lượng thi đấu.

Bố mẹ Nadal cổ vũ cho con tại vòng chung kết Roland Garros 2017
Bố mẹ Nadal cổ vũ cho con tại vòng chung kết Roland Garros 2017

Nadal đã mô tả trong cuốn tự truyện về việc trải nghiệm này đã “hủy hoại” anh như thế nào - sự rối loạn cảm xúc bắt đầu “ăn mòn” tình trạng thể chất của anh. Nhà vô địch trở nên chán nản, lạnh lùng và xa cách. Hơn nữa, trạng thái tinh thần bắt đầu ảnh hưởng đến các trận đấu của Nadal, và chấn thương đầu gối đã bùng phát trong giai đoạn khó khăn. Kết quả là anh đã thua giải Pháp Mở rộng.

“Họ là trụ cột trong cuộc đời tôi và trụ cột đó đã sụp đổ. Tôi chán nản, tôi thiếu nhiệt huyết. Bề ngoài, tôi vẫn là một người máy biết chơi tennis, nhưng người đàn ông bên trong tôi đã mất hết tình yêu cuộc sống, ”anh viết.

Anh cũng giải thích rằng tin ba mẹ đang trải qua giai đoạn khủng hoảng sau gần 30 năm chung sống là rất đau lòng đối với anh. Gia đình luôn là cốt lõi thiêng liêng, không thể chạm tới trong cuộc đời anh. Tay vợt người Tây Ban Nha thừa nhận rằng mái ấm gia đình là nơi giúp anh ổn định, vững vàng và là một cuốn album sống động ghi lại những ký ức tuổi thơ tuyệt vời của anh.

Năm 2011, cha mẹ của Nadal đã lại xuất hiện cùng nhau trên khán đài để ủng hộ con trai và có tin đồn rằng họ đã tái hợp sau hai năm chia tay.

Các phụ huynh thường nghĩ rằng chuyện ly hôn chỉ ảnh hưởng nhiều đến con cái nếu chúng còn nhỏ. Còn nếu con cái đã lớn khôn, chúng có thể dễ dàng thích nghi với chuyện này.

Chính vì vậy, những cặp vợ chồng quyết định ly hôn khi tuổi đã xế chiều và con cái đã lớn thường kỳ vọng chuyện này không làm tổn thương con nhiều.

Sự đổ vỡ và nỗi đau xảy ra do ly hôn tuổi xế chiều thường được giảm thiểu hoặc loại bỏ.

Nhiều trường hợp, những đứa con trưởng thành có thể bị đối xử như thể họ chỉ là những người đóng vai trò bên lề mặc dù họ là người liên quan chính trong cuộc ly hôn của cha mẹ.

Tuy nhiên, bất kể con cái ở độ tuổi nào, việc ly hôn của cha mẹ đều có thể gây tổn thương nhiều đến con và khiến họ cực kỳ căng thẳng.

Trước tiên, cha mẹ phải hiểu rằng việc ly hôn sẽ ảnh hưởng đến con cái  - dù đã trưởng thành và ở bất kỳ độ tuổi nào. Sau đó, họ cần lắng nghe những gì các con đang cảm nhận về quyết định này.

Cha mẹ cũng cần hiểu rằng các con đang phải trải qua rất nhiều mất mát và có thể đau buồn vì những mất mát này. Những dịp lễ lạc, sinh nhật, lễ tốt nghiệp, lễ cưới và sự kiện truyền thống của gia đình có thể không bao giờ diễn ra theo cách như trước kia nữa.

“Phe” theo cha và “phe” theo mẹ là chuyện có thể xảy ra khiến gia đình chia rẽ, ảnh hưởng đến các mối quan hệ thân bằng quyến thuộc. Và các cháu cũng sẽ bị ảnh hưởng vì mất đi những mối quan hệ này.

Đối với những người vẫn quyết định tiến tới ly hôn ở độ tuổi xế chiều, các chuyên gia khuyên họ nên “tránh chê bai người kia” với con cái. Những đứa con đã trưởng thành có quyền giữ quan hệ tốt đẹp với cả cha và mẹ, nên tránh đừng cố ép con chọn một trong hai phe. Đó có thể là “cuộc hôn nhân xám” của bạn nhưng cả hai là cha, mẹ của con. 

An Bình (TPHCM)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI