Trả tiền thuê mẹ để được nghe câu: 'Mẹ tự hào về con'

11/06/2026 - 06:32

PNO - Nhiều người ở Nhật chi tiền thuê người lạ làm mẹ để cùng đi thử váy cưới hay dự lễ tốt nghiệp để có được cảm giác người thân bên cạnh.

Nhiều người thuê một người mẹ dự lễ tốt nghiệp vì cảm giác có người thân bên cạnh mìnhẢnh minh họa: Getty Images
Nhiều người thuê một người mẹ dự lễ tốt nghiệp vì cảm giác có người thân bên cạnh - Ảnh minh họa: Getty Images

Ngày tốt nghiệp, Akiko đứng giữa sân trường đại học cùng hàng trăm sinh viên khác. Xung quanh cô là những người cha mẹ đang ôm hôn, chụp ảnh và nói lời chúc mừng con mình.

Còn người phụ nữ đứng cạnh Akiko hôm ấy không phải mẹ ruột của cô. Đó là một người phụ nữ được thuê với giá 15.000 yen (khoảng 2,5 triệu đồng) để đóng vai mẹ trong vài giờ, chụp ảnh và nói lời yêu thương với cô.

Đây là một phần của ngành dịch vụ đã tồn tại nhiều năm tại Nhật Bản - nơi người ta có thể thuê cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, thậm chí cả khách mời cho đám cưới.

Khi tình thân trở thành dịch vụ

Nhật Bản từ lâu đã nổi tiếng với các dịch vụ "gia đình cho thuê", nơi khách hàng có thể tìm người đóng vai cha mẹ, anh chị em hoặc bạn bè theo nhu cầu. Người ta có thể thuê cha mẹ đến dự lễ tốt nghiệp, thuê một người cha để dự họp phụ huynh tại trường, hay thậm chí cả đại gia đình cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm.

Những người làm trong lĩnh vực này cho biết, phần lớn khách hàng không cố ý diễn những vở kịch hoàn hảo, mà là tìm kiếm cảm giác được đồng hành trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời.

Có người mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ hoặc phải lớn lên trong những gia đình không được trọn vẹn, cũng có người vẫn có đầy đủ gia đình bên cạnh. Điều họ thiếu không phải là một người cha hay một người mẹ, mà là cảm giác có người thân bên cạnh.

Nhiều người tìm đến các dịch vụ này không phải vì họ không có cha mẹ, mà vì mối quan hệ với cha mẹ thật đã trở nên xa cách đến mức không còn mang lại cảm giác được kết nối.

Nhiều người trẻ không thiếu cha mẹ bên cạnh. Điều họ thiếu là cảm giác được thấu hiểu và lắng nghe - Ảnh: Getty Images
Nhiều người trẻ không thiếu cha mẹ bên cạnh mà thiếu cảm giác được thấu hiểu và lắng nghe - Ảnh: Getty Images

Có những người trưởng thành chưa từng nghe cha mẹ nói rằng họ tự hào về mình. Có những người nhiều năm không còn chia sẻ được những câu chuyện riêng tư với gia đình. Có những người luôn phải mạnh mẽ, phải thành công và phải đáp ứng kỳ vọng của người khác nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình được thấu hiểu.

Một phụ nữ Nhật Bản từng chia sẻ rằng, cô đã thuê một "người mẹ" đi cùng khi chọn váy cưới. Không phải vì mẹ ruột đã qua đời hay không thể có mặt. Mẹ cô vẫn còn, nhưng nhiều năm hai người gần như không còn những cuộc trò chuyện thực sự.

Khi bước ra khỏi phòng thử đồ trong chiếc váy cưới đầu tiên, điều cô mong đợi không phải một lời nhận xét về kiểu dáng hay giá tiền, mà chỉ đơn giản là một ánh mắt trìu mến và một câu nói rằng: con gái mẹ xinh quá.

Đó là những điều tưởng như rất nhỏ bé, nhưng đôi khi lại trở thành khoảng trống lớn nhất trong một mối quan hệ.

Những thay đổi của gia đình hiện đại

Các nhà xã hội học cho rằng, sự tồn tại của những dịch vụ này phản ánh những thay đổi sâu sắc trong cấu trúc gia đình hiện đại tại Nhật. Là một trong những quốc gia có tỉ lệ sinh thấp nhất thế giới, tỉ lệ kết hôn liên tục giảm và số người sống một mình ngày càng tăng, quy mô gia đình Nhật Bản thu hẹp khiến mối quan hệ giữa các thế hệ cũng thay đổi theo. Nhiều người trẻ rời quê lên thành phố học tập và làm việc và chỉ có thể gặp gia đình vài lần mỗi năm.Áp lực công việc, nhịp sống đô thị và sự phát triển của công nghệ khiến con người có thể liên lạc với nhau thường xuyên hơn nhưng không có nghĩa là người ta hiểu nhau hơn. Những nhu cầu từng được đáp ứng tự nhiên bởi gia đình và cộng đồng đôi khi lại được tìm kiếm thông qua thị trường: thuê người cùng ăn tối, thuê người cùng đi du lịch, thuê người trò chuyện, và thuê ai đó làm cha hoặc mẹ để đến dự lễ tốt nghiệp, xuất hiện trong bức ảnh gia đình, hỏi hôm nay họ có ổn không...

Ảnh minh họa: Getty Images
Nhiều người bỏ tiền thuê cha hoặc mẹ vì muốn có cảm giác mình có ý nghĩa với một ai đó - Ảnh minh họa: Getty Images

Khi người ta sẵn sàng bỏ tiền để thuê một người mẹ đến dự lễ tốt nghiệp, hay một người cha chỉ để hỏi: "Dạo này con thế nào?" cho thấy, thứ con người khao khát nhất không phải là vật chất, mà là cảm giác mình có ý nghĩa trong cuộc đời của một ai đó.

Nguyễn Thuận

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI