Đàm phán kỹ thuật Mỹ - Iran vẫn diễn ra, bất chấp căng thẳng quân sự

29/06/2026 - 09:24

PNO - Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran nhằm triển khai biên bản ghi nhớ (MoU) ký kết đầu tháng này vẫn đang được tiến hành theo đúng kế hoạch, bất chấp các cuộc đụng độ quân sự gần đây giữa hai bên.

Mỹ và Iran đều đã tiến hành các cuộc tấn công và đưa ra các mối đe dọa mới vào cuối tuần này, gây căng thẳng cho một thỏa thuận ngừng bắn mong manh.
Mỹ và Iran đều đã tiến hành các cuộc tấn công, tạo ra các mối đe dọa mới vào cuối tuần này, gây căng thẳng cho một thỏa thuận ngừng bắn mong manh.

Thông tin được một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ xác nhận ngày 29/6. Theo đó, chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nào bị hủy bỏ. Các cuộc thảo luận kỹ thuật về việc thực hiện biên bản ghi nhớ vẫn "đi đúng hướng" và dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày tới. Đồng thời, các kênh liên lạc nhằm giảm leo thang căng thẳng, được thiết lập sau Hội nghị thượng đỉnh tại Hồ Lucerne (Thụy Sĩ) do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, vẫn đang hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, các cuộc giao tranh cuối tuần qua đang đặt ra thách thức đối với thỏa thuận mong manh giữa hai nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể tiến hành thêm các hành động quân sự nếu Iran tiếp tục các cuộc tấn công, trong khi phía Tehran tuyên bố bất kỳ hành động vi phạm lệnh ngừng bắn nào cũng sẽ "dẫn đến việc dừng hoàn toàn mọi tiến trình ngoại giao".

Theo một quan chức khác của chính quyền Mỹ, sau các vụ đụng độ gần eo biển Hormuz, cả Mỹ và Iran đều sẽ "rút lui vào thời điểm này", tạo điều kiện để các tàu thuyền tiếp tục lưu thông tự do qua tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, phía Mỹ cho biết vẫn chưa rõ lập trường chính thức của Iran đối với thỏa thuận tạm thời này.

Nguồn tin cũng tiết lộ Mỹ và Iran dự kiến sẽ gặp nhau tại Doha (Qatar) vào ngày 1/7 để tiếp tục các cuộc thảo luận.

Biên bản ghi nhớ Mỹ - Iran, được ký kết hồi đầu tháng, đặt nền tảng cho việc mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng một số hạn chế tài chính đối với Iran và thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm giải quyết chương trình hạt nhân của Tehran. Việc ký kết văn kiện này cũng mở ra giai đoạn 60 ngày để hai bên thương lượng các điều khoản cuối cùng hướng tới một thỏa thuận toàn diện.

Trong một diễn biến liên quan, Iran tiếp tục khẳng định việc Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi Lebanon phải là một phần của bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào với Mỹ, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hezbollah tiếp tục làm gia tăng căng thẳng tại khu vực và ảnh hưởng đến các nỗ lực ngoại giao.

Trọng Trí (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI