Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đối mặt án tử hình vì tội phản loạn

13/01/2026 - 23:32

PNO - Tại phiên tòa vào ngày 13/1, nhóm công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án cao nhất – tử hình – đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ông bị cáo buộc cầm đầu cuộc bạo loạn, phá vỡ trật tự hiến pháp thông qua lệnh thiết quân luật gây chấn động hồi cuối năm 2024.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong vai trò bị cáo tại một phiên luận tội ở Tòa án Quận Trung tâm Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: Yonhap
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tại một phiên luận tội ở Tòa án Quận Trung tâm Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: Yonhap

Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống diễn ra trong bầu không khí căng thẳng tại Tòa án quận trung tâm Seoul.

Công tố viên đặc biệt Cho Eun-seok khẳng định hành động của ông Yoon và các quan chức dưới quyền cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc hơn cả cựu Tổng thống Chun Doo-hwan trước đây, bởi mục đích rõ ràng của việc ban hành thiết quân luật là nhằm duy trì quyền lực và thiết lập chế độ cai trị độc tài dài hạn.

Bản cáo trạng đanh thép

Theo tường thuật từ phiên tòa, khi mức án tử hình được xướng lên, ông Yoon Suk Yeol đã nở một nụ cười nhạt trên ghế bị cáo, trong khi một số người ủng hộ ông tại khán phòng đã la ó phản đối dữ dội.

Trợ lý công tố viên đặc biệt Park Eok-su nhấn mạnh: "Cựu Tổng thống Yoon tuyên bố thiết quân luật với mục đích duy trì quyền lực bằng cách thâu tóm cơ quan tư pháp và lập pháp.

Bản chất tội ác là vô cùng nghiêm trọng khi ông huy động các nguồn lực vật chất - vốn chỉ nên dùng cho lợi ích quốc gia - để phục vụ mục đích cá nhân".

Ông Yoon bị cáo buộc cầm đầu cuộc nổi dậy thông qua tuyên bố thiết quân luật bất hợp pháp vào ngày 3/12/2024 mà không có chiến tranh hay tình trạng khẩn cấp quốc gia tương đương.

Ông cũng bị buộc tội ra lệnh cho quân đội và cảnh sát phong tỏa Quốc hội, ra lệnh bắt giữ các nhân vật chính trị chủ chốt, bao gồm đương kim Tổng thống Lee Jae Myung (lúc đó là lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập) và Chủ tịch Quốc hội.

Hàng loạt quan chức cấp cao đối mặt án tù dài hạn

Không chỉ riêng ông Yoon, những quan chức tham gia vào vụ việc cũng đối mặt với những bản án nghiêm khắc. Nhóm công tố viên đặc biệt đã đề nghị án tù chung thân đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun vì vai trò chủ chốt trong việc thực thi thiết quân luật.

Ngoài ra, mức án 30 năm tù được đề nghị cho ông Noh Sang-won (cựu tư lệnh Bộ Tư lệnh Tình báo Quốc phòng), 20 năm tù cho ông Cho Ji-ho (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Quốc gia) và 15 năm tù cho cựu Cục trưởng Cảnh sát Seoul Kim Bong-sik.

Phản ứng từ chính giới và dư luận

Ngay sau khi mức án đề nghị được đưa ra, Phủ Tổng thống (Nhà Xanh) phát đi thông điệp hy vọng tòa án sẽ đưa ra phán quyết "đúng pháp luật và nguyên tắc, đáp ứng được kỳ vọng của công chúng".

Đảng Dân chủ cầm quyền gọi đề nghị tử hình là "một kết luận hợp lẽ thường", nhấn mạnh rằng pháp luật sẽ buộc những kẻ phá hoại trật tự hiến pháp và lật đổ chủ quyền nhân dân phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Dù Hàn Quốc được xem là đã bãi bỏ án tử hình trên thực tế (chưa thi hành án kể từ năm 1997), nhưng nếu bị kết tội, ông Yoon sẽ là cựu tổng thống thứ hai trong lịch sử nước này bị tuyên án tử hình vì tội phản loạn, sau ông Chun Doo-hwan năm 1996.

Dự kiến, phán quyết cuối cùng của tòa án sẽ được đưa ra vào tháng 2/2026.

Linh La (theo Yonhap, Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI