Cựu tổng thống Hàn Quốc bị truy tố vì lạm dụng quyền lực

19/07/2025 - 18:00

PNO - Một nhóm công tố viên đặc biệt đã truy tố cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 19/7 với cáo buộc lạm dụng quyền lực trong việc áp đặt thiết quân luật vào tháng 12/2024.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol rời Tòa án Trung tâm Quận Seoul ở phía nam Seoul vào ngày 9/7 - Ảnh: Yonhap
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol rời Tòa án Trung tâm Quận Seoul ở phía nam Seoul vào ngày 9/7 - Ảnh: Yonhap

Đây là lần thứ ba ông Yoon bị truy tố kèm theo lệnh tạm giam, sau 2 lần vào tháng 1/2025 và tháng 3/2025 liên quan đến tuyên bố thiết quân luật của ông vào ngày 3/12/2024 và các cáo buộc lạm dụng quyền lực khác.

Theo nhóm do công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk dẫn đầu, ông Yoon bị cáo buộc vi phạm quyền của các thành viên Nội các trong quá trình thảo luận về thiết quân luật và soạn thảo hồi tố tuyên bố thiết quân luật, ra lệnh xóa dữ liệu từ điện thoại được mã hóa và các hành vi phạm tội khác.

Công tố viên đặc biệt đã dẫn chứng một cuộc họp Nội các được tổ chức ngay trước khi ông Yoon tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3/12. Tại đó, ông Yoon đã triệu tập các thành viên được chọn, bao gồm Thủ tướng lúc bấy giờ là Han Duck-soo, Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul và Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun.

Trợ lý cố vấn đặc biệt Park Ji-young phát biểu trong một cuộc họp báo: "Ông Yoon chỉ thông báo cho một vài thành viên Nội các được triệu tập. Điều này đã xâm phạm quyền thảo luận và bỏ phiếu theo hiến pháp của các thành viên Nội các".

Bà nói thêm: "Động thái trên cũng vô hiệu hóa hệ thống kiểm soát trước của Hiến pháp đối với việc tổng thống áp đặt thiết quân luật”.

Ông Yoon còn bị cáo buộc làm sai lệch tuyên bố thiết quân luật, sau đó ra lệnh hủy bỏ văn bản. Điều này khiến quá trình bác bỏ trông như thể Thủ tướng Han và Bộ trưởng Kim đã ký xác nhận việc Quốc hội phê chuẩn dỡ bỏ sắc lệnh.

Dù vậy, cáo buộc phản quốc không được đưa vào bản cáo trạng mới, vì nhóm điều tra vẫn đang xem xét chứng cứ.

Bản cáo trạng được đưa ra giữa lúc nhóm điều tra cố gắng thẩm vấn ông Yoon nhiều lần nhưng bất thành vì ông từ chối xuất hiện sau lệnh bắt giữ vào ngày 7/7.

Đầu tuần này, ông Yoon đã đệ đơn xin xem xét lại tính hợp pháp của việc giam giữ mình, chưa đầy một tuần sau khi ông bị bắt tại Trung tâm Giam giữ Seoul ở Uiwang, ngay phía nam thủ đô. Một tòa án Seoul đã bác bỏ yêu cầu của cựu tổng thống.

Thay vì tiếp tục thẩm vấn trực tiếp hoặc kéo dài thời gian bắt giữ, công tố viên đặc biệt quyết định tiếp tục truy tố.

Bà Park nói thêm: "Sau khi tòa bác bỏ yêu cầu của ông Yoon, chúng tôi kết luận rằng vụ án đã có đủ bằng chứng thông qua việc thẩm vấn các nhân vật liên quan khác. Ngay cả khi thời gian bắt giữ được kéo dài, việc đảm bảo một cuộc điều tra hiệu quả hơn đối với Yoon cũng rất khó khăn".

Linh La (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI