Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak có nguy cơ bị bắt

19/03/2018 - 16:32

PNO - Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, các công tố viên Hàn Quốc đang tìm cách ra lệnh bắt giam cựu Tổng thống Lee Myung-bak, liên quan tới các cáo buộc nhận hối lộ.

Tuần trước, ông Lee thừa nhận đã nhận số tiền 11 tỷ won (tương đương 10,3 triệu USD) từ một cơ quan tình báo nhà nước, các doanh nghiệp và những người khác. 

Cuu Tong thong Han Quoc Lee Myung-bak co nguy co bi bat
Cựu Tổng thống Lee Myung-bak

Ông cũng bị cáo buộc tham ô và lạm dụng quyền lực. Các công tố viên đã thẩm vấn ông 21 giờ hôm thứ Tư và thứ Năm tuần qua.

Ông Lee làm Tổng thống Hàn Quốc từ năm 2008-2013.

Nếu lệnh bắt giữ được đưa ra, ông Lee sẽ trở thành cựu tổng thống thứ tư của Hàn Quốc bị bắt vì bị buộc tội. 

Trước đó, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye bị đề nghị mức án tù là 30 năm, sau khi truy tố với 18 tội danh.

Bà Park Geun Hye bị truy tố vào hồi tháng 4/2014, với 18 tội danh, trong đó có tội nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực, làm lộ bí mật quốc gia.

Minh Thu (theo Yonhap)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI