COVID-19 ngày 23/5: Mỹ thúc giục WHO điều tra nguồn gốc bùng phát dịch, khoảng 80 triệu trẻ sơ sinh thiếu vắc-xin

23/05/2020 - 06:59

PNO - Tính đến 6g30, trên thế giới ghi nhận 337.534 người chết và 5.205.131 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 23/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 23.567 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại đây lên 1.599.740. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận thêm 1.256 người chết lên thành 95.886 người.

Trợ lý Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Brett P. Giroir đã viết thư tay kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngay lập tức bắt tay nghiên cứu về nguồn gốc của sự bùng phát virus corona, các cột mốc và quá trình phản ứng của WHO đối với đại dịch.

"Chúng tôi hoan nghênh lời kêu gọi đánh giá khách quan, độc lập và toàn diện, được thực hiện khi tham khảo ý kiến với các quốc gia thành viên và thúc giục công việc bắt đầu ngay bây giờ, "Giroir viết.

Khoảng 80 triệu trẻ sơ sinh trên toàn thế giới đang thiếu vắc-xin vì đại dịch
Khoảng 80 triệu trẻ sơ sinh trên toàn thế giới đang thiếu vắc-xin vì đại dịch

* WHO cho biết hơn 100.000 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở châu Phi, virus này đã lan sang mọi quốc gia trên lục địa khiến khoảng 3.100 người đã chết.

Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của WHO, cho rằng tại châu Phi có rất nhiều nhóm dễ chịu tổn thương do dịch. "Chúng tôi không biết tác động của virus này sẽ như thế nào ở trẻ em thiếu dinh dưỡng, bị suy dinh dưỡng mãn tính và sẽ ra sao nếu diễn ra ở các trại tị nạn quá đông. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều điều phải tìm hiểu" - Mike Ryan nói.

Đồng thời, WHO cũng thông cáo thêm khoảng 80 triệu trẻ sơ sinh trên toàn thế giới đang thiếu vắc-xin vì đại dịch. Dịch bệnh lây lan rộng rãi đã làm gián đoạn các chương trình tiêm chủng cho trẻ tại ít nhất 68 quốc gia.

* Bộ Y tế Brazil báo cáo số ca nhiễm mới kỷ lục 20.803 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc lên tới 330.890. Vượt Nga, Brazil trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ. Bên cạnh đó, quốc gia Nam Mỹ này cũng ghi nhận 21.048 người tử vong.

Tổng thống Jair Bolsonaro hiện hứng chịu hàng loạt chỉ trích từ dư luận Brazil khi sự bảo thủ, thiếu trách nhiệm của ông đã đặt đời sống người dân vào vòng nguy hiểm.

Được biết, khi dịch bệnh mới bắt đầu lây lan trong cộng đồng, Jair Bolsonaro đã từng chế giễu sự nghiêm trọng của virus corona và tích cực chống lại những nỗ lực của các thống đốc bang nhằm áp đặt lệnh phong tỏa. Thậm chí, ông còn sa thải một số quan chức ủng hộ các khuyến nghị ở nhà cùng các biện pháp hạn chế đối với hoạt động kinh tế.

* Tính đến 6g30 ngày 23/5, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 337.534 người và 5.205.131 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI