Bê bối tin nhắn dung tục, quấy rối gây chấn động giảng đường Indonesia

16/04/2026 - 11:14

PNO - Một vụ bê bối liên quan đến các đoạn tin nhắn chứa nội dung dung tục và mang tính quấy rối giữa sinh viên đang gây chấn động dư luận Indonesia.

làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và lo ngại về mức độ an toàn trong môi trường đại học.
Vụ việc làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và lo ngại về mức độ an toàn trong môi trường đại học Indonesia - Ảnh minh họa: Pixabay

Vụ việc bùng phát sau khi ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện trong nhóm chat của 16 sinh viên khoa luật thuộc trường Đại học Indonesia bị lan truyền trên mạng xã hội cách đây vài ngày. Nội dung các tin nhắn bao gồm những lời lẽ thô tục, đùa cợt khiếm nhã với nữ sinh và giảng viên nữ.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, khiến sinh viên trong trường tổ chức một diễn đàn công khai. Nhiều đoạn video lan truyền cho thấy sự phẫn nộ của sinh viên, yêu cầu những người liên quan phải xin lỗi và chịu trách nhiệm, trong đó có cả một số cá nhân giữ vị trí trong các tổ chức sinh viên.

Trước áp lực dư luận, Liên đoàn sinh viên trường yêu cầu mở phiên điều trần đạo đức và xem xét kỷ luật nghiêm khắc, bao gồm khả năng đuổi học. Đồng thời, tổ chức này cũng kêu gọi nhà trường rà soát toàn bộ các vụ việc bạo lực tình dục chưa được xử lý triệt để.

Đại học Indonesia cho biết đã khởi động điều tra với sự tham gia của lực lượng chuyên trách chống bạo lực tình dục, đồng thời tước tư cách thành viên tổ chức của một số sinh viên liên quan. Nhà trường khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc nếu phát hiện vi phạm, không loại trừ khả năng chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng nếu có dấu hiệu hình sự.

Bê bối tại trường Đại học Indonesia nhanh chóng kéo theo hàng loạt câu chuyện tương tự tại các cơ sở giáo dục khác, cho thấy vấn đề quấy rối tình dục và văn hóa coi nhẹ phụ nữ đang tồn tại dai dẳng trong môi trường học đường Indonesia.

Một đoạn video cũ của sinh viên tại Viện Công nghệ Bandung với nội dung bài hát mang tính miệt thị phụ nữ được lan truyền trở lại, buộc tổ chức sinh viên phải lên tiếng xin lỗi.

Tại Đại học Budi Lunur, sinh viên đã nộp đơn kiến nghị yêu cầu điều tra cáo buộc một giảng viên quấy rối nữ sinh. Trong khi đó, Đại học Sultan Ageng Tirtayasa đã đuổi học một sinh viên vì hành vi quay lén giảng viên nữ trong nhà vệ sinh, vụ việc đã được chuyển cho cảnh sát.

Theo dữ liệu từ Mạng lưới Giám sát Giáo dục Indonesia, trong năm 2026 đã ghi nhận 233 vụ bạo lực trong các cơ sở giáo dục, gần một nửa trong số đó liên quan đến bạo lực tình dục. Đáng chú ý, thủ phạm không chỉ là sinh viên mà còn bao gồm cả giảng viên.

Các chuyên gia nhận định đây là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống, khi các trường học chưa đảm bảo được môi trường an toàn cho người học. Nhiều ý kiến cho rằng các cơ chế xử lý nội bộ hiện nay vẫn chưa đủ hiệu quả, thậm chí có xu hướng bảo vệ hình ảnh tổ chức hơn là bảo vệ nạn nhân.

Bộ trưởng Phụ nữ và Bảo vệ Trẻ em Indonesia - Arifatul Choiri Fauzi - đã lên án vụ việc và yêu cầu xử lý minh bạch. Bê bối lần này không chỉ dừng lại ở những tin nhắn phản cảm, mà còn phơi bày một vấn đề sâu xa hơn, khi giảng đường vốn được xem là không gian an toàn lại trở thành nơi tiềm ẩn những hành vi xâm phạm và quấy rối chưa được kiểm soát hiệu quả.

Nhật Minh (theo Jakarta Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI