Đưa văn hóa ứng xử vào học đường qua nghệ thuật sân khấu hóa

17/04/2026 - 20:17

PNO - Chiều ngày 17/4, tại trường THCS Nguyễn Huệ (423/14 Lạc Long Quân, phường Hòa Bình), Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức chương trình tuyên truyền sân khấu hóa về xây dựng nếp sống văn minh và văn hóa ứng xử.

Đây là khởi đầu cho chuỗi 20 suất diễn nhằm cụ thể hóa việc hình thành các chuẩn mực đạo đức, khơi dậy khát vọng phát triển vì một thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Nghệ thuật sân khấu là “vũ khí mềm” trong giáo dục lối sống

Chương trình được thực hiện dựa trên các căn cứ quan trọng như Kết luận số 156-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Việc triển khai tại các trường học là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và đặc biệt là các em học sinh trong việc xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử trong cộng đồng.

Tiết mục Ếch ngồi đáy giếng góp phần làm cho bầu không khí tại sân trường trở nên náo nhiệt hơn
Tiết mục Ếch ngồi đáy giếng góp phần làm cho bầu không khí tại sân trường trở nên náo nhiệt hơn

Mục tiêu cốt yếu của kế hoạch lần này là phát huy vai trò phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Nghệ thuật sân khấu hóa được lựa chọn làm "vũ khí" tuyên truyền chính bởi khả năng truyền tải thông điệp một cách mềm mại, giúp các nội dung giáo dục về lối sống tích cực không còn khô khan mà trở nên gần gũi và dễ thẩm thấu đối với tâm sinh lý lứa tuổi học đường.

Sân trường trở thành nơi hiện thực hóa nếp sống văn minh

Theo đúng yêu cầu của kế hoạch, chương trình được diễn ra ngay tại sân trường THCS Nguyễn Huệ và được dàn dựng sinh động với thời lượng khoảng 60 phút, tập trung vào 5 tiết mục trọng tâm.

Tiểu phẩm Chuyện không của riêng ai nhận về nhiều sự yêu thích từ các em học sinh bởi sự diễn xuất duyên dáng và mang nhiều thông điệp giá trị
Tiểu phẩm Chuyện không của riêng ai nhận về nhiều sự yêu thích bởi diễn xuất duyên dáng và mang nhiều thông điệp giá trị

Đặc biệt, tiểu phẩm "Chuyện không của riêng ai" đã trực diện phản ánh những tình huống ứng xử thường gặp trong học tập, sinh hoạt gia đình và đời sống cộng đồng. Từ việc giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường tại khu dân cư đến cách ứng xử văn minh nơi công cộng, tiểu phẩm đã giúp học sinh nhận diện rõ những hành vi phù hợp với chuẩn mực văn hóa đô thị.

Việc đa dạng các loại hình nghệ thuật như ca, múa, nhạc, hoạt cảnh hay trình diễn ảo thuật được kết hợp nhuần nhuyễn đã góp phần tạo nên một "bữa tiệc" tinh thần đầy ý nghĩa.

Phần trình diễn ảo thuật làm cho sân trường THCS Nguyễn Huệ nóng hơn bao giờ hết
Phần trình diễn ảo thuật làm cho sân trường THCS Nguyễn Huệ "nóng" hơn bao giờ hết

Một trong những phần đáng chú ý chính là hoạt động giao lưu, trò chơi hỏi - đáp có thưởng. Thay vì chỉ ngồi theo dõi thụ động, các em học sinh trường THCS Nguyễn Huệ đã hăng hái tham gia trả lời các câu hỏi về quy tắc ứng xử học đường, pháp luật liên quan đến lĩnh vực văn hóa và thể thao. Điều này không chỉ giúp kiểm tra kiến thức mà còn giúp các em khắc sâu ý thức trách nhiệm cá nhân trong việc hình thành lối sống đẹp.

Các bạn học sinh hào hứng trả lời những câu hỏi từ BTC
Các bạn học sinh hào hứng trả lời những câu hỏi từ ban tổ chức

Sự kiện tại trường THCS Nguyễn Huệ là suất diễn mở màn cho giai đoạn 1 của kế hoạch (từ ngày 17/4 đến 25/5/2026 với 12 chương trình). Tiếp sau đó, giai đoạn 2 sẽ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2026 với 8 chương trình còn lại tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Chương trình do phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình chủ trì nội dung, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm Thành phố chịu trách nhiệm về hậu cần, thiết kế sân khấu và điều phối nghệ sĩ.
Chương trình do phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình chủ trì nội dung, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm Thành phố chịu trách nhiệm về hậu cần, thiết kế sân khấu và điều phối nghệ sĩ

Việc sử dụng nghệ thuật sân khấu để tuyên truyền nếp sống văn minh là một hướng đi đúng đắn và sáng tạo của TPHCM. Mỗi chương trình là một hạt giống văn hóa được gieo vào tâm hồn thế hệ trẻ, góp phần xây dựng con người trong kỷ nguyên số ngày càng văn minh, hiện đại và tràn đầy nghĩa tình.

Phương Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI