Mắc sùi mào gà nặng vì tự ý điều trị tại nhà

17/04/2026 - 15:20

PNO - Hiện nay, sùi mào gà đang có xu hướng xuất hiện nhiều hơn ở người trẻ, đường lây truyền đa dạng, biểu hiện ngày càng kín đáo, dễ bị bỏ qua do tâm lý chủ quan.

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy (Trung tâm Sức khỏe Nam giới), tính “phức tạp” của sùi mào gà hiện nay thể hiện ở nhiều khía cạnh, nhất là không ít người xem bệnh này là chuyện bình thường. Thời gian qua, trung tâm liên tục tiếp nhận bệnh nhân mắc sùi mào gà nặng vì chủ quan tự ý điều trị tại nhà.

Bác sĩ Trà Anh Duy tư vấn cho người bệnh, ảnh BSCC
Bác sĩ Trà Anh Duy tư vấn cho người bệnh - Ảnh: BSCC

Như trường hợp của một nam sinh (18 tuổi, ở TPHCM) đến cầu cứu vì xuất hiện các nốt sùi quanh hậu môn. Người bệnh cho biết, anh phát hiện mình bị sùi mào gà nhiều tuần, nhưng do ngại đến bệnh viện nên chỉ mua thuốc trên mạng về tự bôi.

Đến nay, các tổn thương đã lan rộng thành mảng lớn, quá sợ hãi, anh mới đi khám và nhận kết quả nhiễm vi rút HPV, bệnh đang trong giai đoạn nặng, cần phải tuân thủ điều trị mới có thể thuyên giảm.

Một bệnh nhân nam (68 tuổi) đến khám cho biết, sau nhiều năm sống đơn chiếc, gần đây ông có bạn tình. Sau khi quan hệ, ông thấy có vài nốt sùi nhưng nghĩ là “biểu hiện tuổi già” nên không đi khám. Sau vài tháng, tổn thương lan rộng và dễ chảy máu. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông nhiễm HPV type 6, kèm theo rối loạn đường huyết.

“Cả hai trường hợp trên cho thấy người bệnh đã phát hiện triệu chứng sớm của sùi mào gà nhưng đều chủ quan không đi khám. Khi bệnh nặng hơn, các mảng sùi lớn, chảy máu, đau rát... thì việc điều trị mất nhiều thời gian, chi phí và thậm chí bệnh nhân có nguy cơ bị rối loạn lo âu vì chịu đựng trong nhiều tuần” - bác sĩ Trà Anh Duy nói.

Theo bác sĩ, có nhiều trường hợp bệnh sùi mào gà chỉ xuất hiện vài nốt sùi nhỏ, mềm, không đau, ít ngứa nên dễ bị bỏ qua. Tổn thương cũng có thể nằm ở những vị trí khó nhận biết như quanh hậu môn, trong niệu đạo hoặc ở khoang miệng.

Trong khi đó, phần lớn người nhiễm HPV lại không có triệu chứng rõ ràng và có thể tự đào thải vi rút trong vòng vài năm. Chính sự “âm thầm” này khiến nhiều người không biết mình đang mang vi rút, từ đó vô tình lây cho bạn tình hoặc phát hiện bệnh quá muộn.

Bên cạnh đó, sùi mào gà hiếm khi “đi một mình”. Không ít bệnh nhân khi đi khám vì sùi mào gà lại được phát hiện đồng nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như lậu, chlamydia, giang mai hoặc nhiễm các type HPV nguy cơ cao. Việc điều trị vì vậy không chỉ dừng lại ở xử lý tổn thương bên ngoài mà cần đánh giá toàn diện nguy cơ lây truyền, tình trạng đồng nhiễm và theo dõi lâu dài do khả năng tái phát.

Nguy hiểm hơn, nhiều người cho rằng tiêm vắc xin HPV là có thể “miễn nhiễm hoàn toàn”, hoặc sử dụng PrEP là đã an toàn với tất cả bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trên thực tế, vắc xin chỉ giúp phòng nhiễm mới, không điều trị nhiễm sẵn có, còn bao cao su dù giúp giảm nguy cơ nhưng không bảo vệ tuyệt đối vì vi rút vẫn có thể lây qua tiếp xúc da kề da.

Chính vì vậy, bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám ngay khi phát hiện các dấu hiệu bất thường ở vùng sinh dục, hậu môn hoặc miệng như nốt sùi nhỏ, mảng gồ, bề mặt sần sùi, dễ chảy máu kèm theo cảm giác ngứa, cộm hoặc tiết dịch. Không nên chờ đến khi tổn thương phát triển lớn mới tìm đến cơ sở y tế. Việc phát hiện sớm, điều trị đúng và theo dõi đầy đủ có thể kiểm soát bệnh hiệu quả.

Để phòng ngừa bệnh, cần quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su đúng cách, tiêm vắc xin HPV đúng thời điểm và duy trì thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ để tầm soát bệnh.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI