COVID-19 ngày 21/5: WHO báo cáo số ca nhiễm kỷ lục trong 1 ngày, Hàn Quốc đóng cửa trường học sau 2 giờ mở lại

21/05/2020 - 06:59

PNO - Tính đến 6g30, trên thế giới ghi nhận 326.515 người chết và 4.968.689 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 21/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 23.685 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại đây lên 1.549.052. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận thêm 1.484 người chết lên thành 93.214 người.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp đón các lãnh đạo thế giới tại Washington vào tháng tới, ông dự định tổ chức một hội nghị thượng đỉnh G7 tiềm năng trong vài tuần nữa nhưng chưa tiết lộ kế hoạch chi tiết. Trong khi đó, Phó tổng thống Mike Pence thông báo Hoa Kỳ đang xem xét các hạn chế du lịch bổ sung cho khu vực Nam Mỹ. Mỹ đang theo dõi rất kỹ tình hình gia tăng số ca nhiễm virus corona tại đây.

* Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thông báo số trường hợp nhiễm mới SARS-CoV-2 kỷ lục đã được báo cáo cho WHO trong 24 giờ qua, kể từ lúc dịch COVID-19 bắt đầu. 

“Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi trong đại dịch này. Trong 24 giờ qua, đã có 106.000 trường hợp được báo cáo cho WHO. Gần hai phần ba trong số các trường hợp này đến từ 4 quốc gia (Hoa Kỳ, Nga, Brazil và Ấn Độ - PV)” - ông Tedros nói trong một cuộc họp ngắn tại Geneva. Con số 106.000 có thể tăng cao hơn do sự chậm trễ trong việc báo cáo tại một số quốc gia.

Những khu mộ tập thể ở Brazil trong mùa dịch COVID-19.
Những khu mộ tập thể ở Brazil trong mùa dịch COVID-19

* Brazil ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục 19.951 trong 1 ngày, nâng tổng số người nhiễm lên 291.579 cùng 18.859 người chết (tăng 888 trường hợp so với ngày 20/5).

Tổng thống Jair Bolsonaro công bố các quy tắc mở rộng sử dụng đơn thuốc chloroquine, một loại thuốc chống sốt rét, cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, mặc dù thiếu bằng chứng lâm sàng nó có hiệu quả. Hiện, quốc gia Nam Mỹ phải đối mặt vô số thách thức khi các hệ thống y tế ở nhiều tiểu bang vượt quá giới hạn, các đơn vị chăm sóc đặc biệt bị quá tải không thể tiếp nhận thêm các bệnh nhân mới. Do đó, các chuyên gia y tế nhận định số lượng người chết tại nhà sẽ tăng cao trong nhiều ngày tới.

Dư luận Brazil bất bình khi Tổng thống Bolsonaro tiếp tục phản đối các thống đốc và thị trưởng gia tăng các khuyến nghị ở nhà hoặc đưa ra các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn. Ông cho rằng các lệnh hạn chế sẽ tàn phá nền kinh tế, khiến hàng chục triệu công nhân phải mất việc.

* 66 trường học ở thành phố Incheon, phía tây Seoul, Hàn Quốc đóng cửa trở lại chỉ sau 2 giờ đồng hồ được phép tái hoạt động, sau khi 2 học sinh bị phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

2 học sinh bị nhiễm đã đến phòng karaoke ở Itaewon, nơi các học sinh nhiễm SARS-CoV-2 trước đây đã từng ghé đến. Cho đến nay, 196 người nhiễm bệnh được báo cáo liên quan đến cụm hộp đêm Itaewon.

Hiện, Hàn Quốc xác nhận 263 người chết và 11.110 bệnh nhân dương tính virus corona.

* Tính đến 6g30 ngày 21/5, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 326.515 người và 4.968.689 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI