Campuchia chạm cột mốc đáng buồn khi vượt 40.000 ca mắc COVID-19, người chết ở Thái Lan vẫn cao

16/06/2021 - 18:29

PNO - Campuchia hôm nay đã vượt qua mốc 40.000 ca nhiễm COVID-19, với hơn 38.000 ca mắc được phát hiện trong cộng đồng. Trong khi đó, Thái Lan vẫn đón nhận tỷ lệ nhiễm và tử vong rất cao.

Campuchia hôm nay đã công bố 693 trường hợp COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm ở vương quốc này lên 40.157. Theo Bộ y tế Campuchia, đây là con số đau buồn bởi hơn một năm qua, kể từ đầu mùa dịch, đất nước này được xem là một trong những nước ít bị ảnh hưởng nhất.

Số người chết vì COVID-19 ở Campuchia tiếp tục tăng khi có 7 người chết mới được công bố hôm nay - nâng tổng số lên 368 trường hợp tử vong. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng số người chết và mắc mới ở Campuchia có thể nhiều hơn do không được báo cáo và ghi nhận. 

Mọi người ngồi cách nhau trên sàn khi các y tá kiểm tra các hình thức y tế của họ trước khi Covid-19 làm chứng tại sân thể thao PAT ở quận Ratchathewi, Bangkok, vào thứ Ba. (Ảnh: Wichan Charoenkiatpakul)
Người dân Thái Lan đang khai báo y tế tại Bangkok

Trong khi đó tại Thái Lan, số ca nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 hàng ngày ở nước này cũng ở số rất cao mặc dù đất nước chùa Vàng đang tổ chức tiêm chủng rộng khắp với con số dự kiến 500.000 người/ngày. Theo ghi nhận của Bộ Y tế Thái Lan, trong 24 giờ qua nước này có thêm 40 trường hợp tử vong và 2.331 trường hợp mắc COVID-19 mới.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu vào đầu năm ngoái, đã có 204.595 trường hợp mắc COVID-19. Ở làn sóng thứ ba bắt đầu từ đầu tháng 4 năm nay, Thái Lan đã có 175.732 bệnh nhân COVID-19. Số người chết ở Thái Lan đã gần chạm mốc 3.000 với 1.431 người trong đợt thứ ba và 1.525 người từ đầu đại dịch hồi tháng 1/2020. 

Apisamai Srirangson, phát ngôn viên của Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19 Thái Lan, đã thừa nhận trong cuộc họp báo buổi chiều muộn về sự lây lan của virus là "dường như không ngừng".

Trọng Trí (theo BK Post, KM Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI