Cơ quan công tố Hàn Quốc xin lệnh bắt giữ cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee

07/08/2025 - 15:12

PNO - Ngày 7/8, các nhà điều tra đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, một ngày sau khi họ thẩm vấn bà về những cáo buộc liên quan đến thao túng cổ phiếu và hối lộ.

Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee rời tòa nhà KT West ở Jongno-gu, trung tâm Seoul, sau khi bị một công tố viên đặc biệt thẩm vấn về cáo buộc có liên quan đến thao túng giá cổ phiếu, hối lộ và can thiệp bầu cử, hôm thứ Tư. (Yonhap)
Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee ra về sau 12 giờ bị thẩm vấn. Ảnh: Yonhap

Trong đơn trình lên Tòa án, nhóm công tố viên đặc biệt đã xin lệnh bắt giữ bà Kim Keon Hee trong ngày hôm nay.

Bà Kim Keon Hee - vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol - bị cáo buộc 19 tội hình sự, trong đó có những tội liên quan đến thao túng cổ phiếu và hối lộ.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, một cựu đệ nhất phu nhân phải đối mặt với việc bị bắt.

Trước đó, ngày 6/8, bà Kim đã phải đến tòa để trả lời những câu hỏi của nhóm điều tra. Bà đã bị thẩm vấn trong suốt 12 giờ.

Theo truyền thông địa phương, bà Kim đã phủ nhận tất cả mọi cáo buộc.

Nếu tòa án ban hành lệnh giam giữ, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee sẽ là cặp vợ chồng cựu tổng thống đầu tiên bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Ông Yoon Suk Yeol từng là cựu công tố viên hàng đầu trước khi trở thành Tổng thống Hàn Quốc. Ông đã bị luận tội và cách chức vào tháng 4 vừa qua vì tuyên bố thiết quân luật vào tháng 12/2024.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol chống đối lệnh áp giải

Trong buổi sáng cùng ngày, một nhóm công tố viên đặc biệt đang điều tra cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết, việc thực hiện áp giải ông Yoon đến phòng thẩm vấn một lần nữa bất thành.

Theo đó, nhóm công tố viên đã thi hành lệnh áp giải nhưng cựu Tổng thống Yoon kiên quyết chống cự, trong lúc giằng co ông Yoon đã ngã xuống sàn và bị thương ở lưng và cánh tay.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Yonhap)
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Yonhap

"Chúng tôi đã yêu cầu Trại giam Seoul thi hành lệnh áp giải ông Yoon vào khoảng 8g25 và có sử dụng biện pháp cưỡng chế. Tuy nhiên, sau khi có thông báo tại hiện trường về việc cựu Tổng thống Yoon kiên quyết chống đối và có nguy cơ xảy ra thương tích, chúng tôi đã quyết định dừng việc thi hành", nhóm công tố viên đặc biệt thông tin tới báo chí.

Đây là lần thứ 2, ông Yoon chống đối lại lệnh áp giải. Lần đầu là vào ngày 1/8, ông đã chống cự bằng cách cởi quần áo và nằm xuống sàn.

Ông Yoon hiện bị giam tại Trại giam Seoul ở Uiwang, phía Nam thủ đô Seoul, kể từ ngày 10/7 liên quan đến cáo buộc âm mưu ban bố thiết quân luật.

Trọng Trí (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI