Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đối diện với lệnh bắt giữ

06/08/2025 - 11:07

PNO - Sáng 6/8, cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee - vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol - đã xuất hiện tại tòa để trả lời thẩm vấn về những cáo buộc liên quan đến thao túng cổ phiếu và hối lộ.

Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee đến tòa nhà KT West ở Jongno-gu, trung tâm Seoul, để thẩm vấn về cáo buộc có liên quan đến thao túng giá cổ phiếu, hối lộ và can thiệp bầu cử, hôm thứ Tư. (Yonhap)
Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee đến tòa nhà KT West ở Jongno-gu, trung tâm Seoul, để trả lời thẩm vấn về những cáo buộc có liên quan đến thao túng giá cổ phiếu, hối lộ và can thiệp bầu cử - Ảnh: Yonhap

Cuộc thẩm vấn diễn ra khi chồng bà - cựu tổng thống Yoon Suk Yeol - vẫn bị giam giữ vì tuyên bố thiết quân luật vào tháng 12/2024.

Các công tố viên dự kiến sẽ xin lệnh bắt giữ bà Kim sau cuộc thẩm vấn hôm nay.

Nếu được phê duyệt, lệnh bắt giữ bà Kim sẽ đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc một cựu tổng thống và đệ nhất phu nhân đều bị bắt.

Bà Kim Keon Hee bị cáo buộc thông đồng với các nhà giao dịch để thổi phồng giá cổ phiếu của 1 công ty từ năm 2009- 2012. Bà cũng bị cáo buộc nhận quà tặng xa xỉ, bao gồm 1 chiếc túi xách hàng hiệu trị giá 2.200 USD - vi phạm luật chống tham nhũng.

"Tôi chân thành xin lỗi vì đã gây rắc rối mặc dù là 1 người không quan trọng. Tôi sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra"- bà Kim nói trước khi bước vào văn phòng công tố viên đặc biệt ở Seoul vào sáng nay.

Cuộc thẩm vấn bà Kim đã thu hút sự chú ý đáng kể của giới truyền thông trong nước và quốc tế.

Những người ủng hộ bà Kim và ông Yoon tập trung bên ngoài văn phòng, vẫy cờ quốc gia và cầm các biểu ngữ có nội dung "Các nhà điều tra phải công bằng".

Vợ chồng cựu tổng thống Hàn Quốc khi còn đương chức
Vợ chồng cựu Tổng thống Hàn Quốc khi còn đương chức

Bà Kim Keon Hee bị cáo buộc trong việc thao túng cổ phiếu và tham nhũng từ nhiều năm qua. Một video được quay vào năm 2022 cho thấy bà nhận 1 chiếc túi xách Dior từ 1 người hâm mộ tự xưng, làm dấy lên những lời chỉ trích của công chúng.

Bà cũng bị cáo buộc can thiệp vào quá trình đề cử các nghị sĩ trong đảng của ông Yoon, vi phạm luật bầu cử.

Ông Yoon, khi đó với tư cách là Tổng thống, đã phủ quyết 3 dự luật điều tra đặc biệt được thông qua bởi quốc hội do phe đối lập kiểm soát nhằm tìm cách điều tra các cáo buộc chống lại bà Kim, với quyền phủ quyết cuối cùng được ban hành vào cuối tháng 11/2024. Một tuần sau, ông Yoon tuyên bố thiết quân luật.

Yoon Suk Yeol từng là 1 cựu công tố viên hàng đầu trước khi trở thành Tổng thống Hàn Quốc.

Ông đã bị luận tội và cách chức vào tháng 4 vừa qua vì tuyên bố thiết quân luật, khiến đất nước phải tổ chức một cuộc bầu cử nhanh vào tháng 6.

Trọng Trí (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI