Chùm ảnh:cuộc sống của người Syria tại trại tị nạn Suruc

20/06/2015 - 20:09

PNO - PN - Suruc là một biểu tượng của tị nạn bởi đây là trại lớn nhất trên thế giới. Thực hiện chính sách mở cửa cho gần hai triệu người tị nạn của Thổ Nhĩ Kỳ, Suruc hiện đang tiếp nhận hàng chục ngàn người Syria .

Chum anh:cuoc song cua nguoi Syria tai trai ti nan Suruc

Em bé 20 ngày tuổi được sinh ra ở trại tị nạn Suruc.

Chum anh:cuoc song cua nguoi Syria tai trai ti nan Suruc

Một người tị nạn Syria đi bộ trong trại. Theo thống kê của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc, tính đến cuối năm 2014, đã có 11,6 triệu người Syria mất nhà cửa kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Chum anh:cuoc song cua nguoi Syria tai trai ti nan Suruc

25.000 người tị nạn đang sống trong 7.000 lều trại được chia thành 15 cụm.

Chum anh:cuoc song cua nguoi Syria tai trai ti nan Suruc

Thổ Nhĩ Kỳ là nơi tiếp nhận số người tị nạn cao nhất với 1,59 triệu người.

Nụ cười hồn nhiên của trẻ em trong trại tị nạn.

Abdullah Ciftci, quan chức của quận Suruc cho biết hiện tại, 25.000 người tị nạn đang sống trong 7.000 lều trại được chia thành 15 cụm. Trại có các trường học, bệnh viện, siêu thị, ti vi, phòng cầu nguyện, sân chơi và cả đất canh tác nông nghiệp.

Được mở cửa vào tháng 2/ 2015, Suruc được xem là biểu tượng “sự hào phóng” của Thổ Nhĩ Kỳ trong khi các nước châu Âu đang bàn tán xôn xao về hạn ngạch người nhập cư. Trong khi cuộc chiến ở Syria tiếp tục diễn ra, dòng người di cư vẫn ào ạt đổ về Thổ Nhĩ Kỳ.

Chum anh:cuoc song cua nguoi Syria tai trai ti nan Suruc

Cuộc sống thường nhật của người dân Syria tại trại Suruc.

Chum anh:cuoc song cua nguoi Syria tai trai ti nan Suruc

Trẻ em chơi đùa trong khu trại.

Chum anh:cuoc song cua nguoi Syria tai trai ti nan Suruc

Chum anh:cuoc song cua nguoi Syria tai trai ti nan Suruc

Sabah Nahsan, 27 tuổi, bế đứa con ba ngày tuổi trên tay.

Chum anh:cuoc song cua nguoi Syria tai trai ti nan Suruc

CẨM NHUNG
(Theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI