Châu Âu vượt mốc 2 triệu ca tử vong vì COVID-19

13/05/2022 - 06:32

PNO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, số ca tử vong vì COVID-19 ở châu Âu, tâm chấn lâu đời của đại dịch, đã vượt mốc 2 triệu.

Trong một tuyên bố, cơ quan y tế Liên Hiệp Quốc cho biết: “Một cột mốc tàn khốc khi báo cáo xác nhận số ca tử vong do COVID-19 từ các quốc gia trong khu vực châu Âu của WHO đã vượt quá 2 triệu người”.

Khu vực châu Âu của WHO bao gồm 53 quốc gia, trong đó có một số nước ở Trung Á.

Theo WHO, đến nay tại khu vực này đã có 2.002.058 người tử vong vì COVID-19 - trong số 218.225.294 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận.

Châu Âu vượt mốc 2 triệu ca tử vong vì COVID-19.
Châu Âu vượt mốc 2 triệu ca tử vong vì COVID-19

Hoa Kỳ, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới, cũng chính thức vượt cột mốc đáng buồn. Cho đến ngày 12/5, quốc gia này đã ghi nhận 1 triệu người thiệt mạng vì COVID-19.

Sau đợt tái bùng dịch vào đầu năm 2022, số ca nhiễm ở châu Âu hiện đang giảm đáng kể. Số ca mắc mới và tử vong đã lần lượt giảm 26% và 24% trong 7 ngày qua. Hầu hết các quốc gia châu Âu đã nới lỏng các hạn chế, chuyển sang giai đoạn sống chung với dịch.

Tổng giám đốc WHO - tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus - cho biết tỷ lệ miễn dịch dân số tương đối cao đang ngăn ngừa sự gia tăng đột biến số ca nhập viện và tử vong. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo "điều này không được đảm bảo cho những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp". Hiện chỉ có khoảng 16% người dân ở các nước nghèo đã được tiêm vắc xin COVID-19.

Minh Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI