Cảnh báo rủi ro từ dự án tạo DNA "người nhân tạo"

02/07/2025 - 21:14

PNO - Nhóm chuyên gia từ Đại học Cambridge, ở thành phố cùng tên của Vương quốc Anh, công bố bước tiến mới trong nghiên cứu nhằm tạo ra DNA tổng hợp của con người từ các nguyên liệu trong phòng thí nghiệm.

Chỉ trừ tế bào hồng cầu, mọi tế bào trong cơ thể người đều chứa DNA, phân tử mang thông tin di truyền cho sự sống — Ảnh: Shutterstock
Chỉ trừ tế bào hồng cầu, mọi tế bào trong cơ thể người đều chứa DNA, phân tử mang thông tin di truyền cho sự sống - Ảnh: Shutterstock

Trước diễn biến này, một số nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo về lằn ranh mà con người không nên vượt qua, theo báo Daily Mail đưa tin ngày 1/7.

Giáo sư Jason Chin, trưởng nhóm thực hiện dự án và là chuyên gia tại Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử tại Đại học Cambridge, cho biết đây là nghiên cứu nhằm mở ra phương pháp điều trị mới cho các bệnh rối loạn tự miễn, suy tim, nhiễm trùng do vi rút và các bệnh tuổi già. Dự án có sự tham gia của Trường đại học Kent, Manchester, Oxford và cao đẳng Hoàng gia London (ICL).

Giáo sư Chin giải thích, mục tiêu cuối cùng của nhóm chuyên gia là xây dựng trọn vẹn bộ nhiễm sắc thể - bào quan chứa DNA - của con người, bước nền tảng hướng tới việc “lắp ráp” bộ gen người tổng hợp hoàn chỉnh, mở ra khả năng xây dựng “người nhân tạo”.

Ông cho biết: “Bằng cách xây dựng DNA từ đầu, thay vì chỉ chỉnh sửa dựa trên công nghệ hiện có, các nhà khoa học sẽ kiểm soát được gen người ở mức độ chưa từng có, để khám phá chức năng di truyền và thử nghiệm các lý thuyết sinh học mới. Nghiên cứu này có thể giúp khám phá cách các tế bào bị lỗi gây ra bệnh hoặc dẫn đến việc tạo ra các mô kháng bệnh và các kỹ thuật phục hồi cho các cơ quan như tim hoặc gan”.

Giáo sư Bill Earnshaw, chuyên gia sinh vật học Đại học Edinburgh, nhận định: “Mặc dù nhiều nhà khoa học có ý định tốt, nhưng khoa học có thể bị lợi dụng để gây hại, thậm chí dẫn tới chiến tranh. Nếu một tổ chức có đủ công cụ để tổng hợp bất cứ thứ gì, tôi không nghĩ chúng ta có thể ngăn cản họ”.

Giáo sư Iain Brassington, chuyên gia công nghệ gen từ Đại học Manchester, cảnh báo, nếu công nghệ này bị sử dụng sai mục đích, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Có những vi khuẩn được tổng hợp trong phòng thí nghiệm, để làm sạch dầu tràn hoặc tiêu hóa nhựa, có thể gây ra thảm họa nếu được thả ra môi trường.

Trường An (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI