Bác sĩ trẻ Hàn Quốc đua nhau bỏ chuyên khoa để mở phòng khám da liễu, thẩm mỹ

08/09/2025 - 11:51

PNO - Tình trạng thiếu hụt dịch vụ y tế cốt lõi đang trở nên trầm trọng hơn tại Hàn Quốc khi các phòng khám mới mở tập trung vào da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ, làm dấy lên những lo ngại về sự mất cân bằng trong hệ thống y tế quốc gia.

Nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện lớn ở Seoul, ngày 20/7. - Ảnh:Yonhap
Nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện lớn ở Seoul, ngày 20/7 - Ảnh:Yonhap

Theo dữ liệu từ Cơ quan Đánh giá và Thanh toán Bảo hiểm Y tế Hàn Quốc, tính đến tháng 7/2025, đã có 176 phòng khám mới được mở bởi các bác sĩ đa khoa. Con số này tăng 36,4% so với 129 phòng khám cùng kỳ năm ngoái.

Các bác sĩ đa khoa là những người đã vượt qua kỳ thi chứng chỉ hành nghề nhưng chưa hoàn thành chương trình nội trú. Để trở thành bác sĩ chuyên khoa, họ phải hoàn thành chương trình đào tạo nội trú và vượt qua một kỳ thi chứng nhận bổ sung.

Sự bùng nổ của các phòng khám tư nhân do bác sĩ đa khoa mở đã tăng mạnh kể từ khi cuộc xung đột giữa chính phủ và giới y khoa nổ ra vào tháng 2/2024.

Chính phủ muốn giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế ở vùng nông thôn và các lĩnh vực trọng yếu như nhi khoa và phẫu thuật bằng cách tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y. Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ các bác sĩ và sinh viên y khoa.

Trong bối cảnh cuộc đình công kéo dài, nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đã từ bỏ chương trình nội trú để mở phòng khám tư. Kết quả, số lượng phòng khám mới đã tăng đột biến từ 193 năm 2022 lên 285 vào năm 2024.

Da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ lên ngôi

Mặc dù số lượng phòng khám mới tăng lên, nhiều cơ sở lại tập trung vào da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ, làm gia tăng thêm sự thiếu hụt trong các lĩnh vực y tế cốt lõi.

Trong số 176 phòng khám mới mở trong năm 2025, tổng cộng có 421 chuyên khoa được báo cáo, trong đó da liễu chiếm số lượng lớn nhất với 146 chuyên khoa. Điều này có nghĩa là, khoảng 83% phòng khám mới có lĩnh vực hoạt động liên quan đến da liễu. Tiếp theo là phẫu thuật thẩm mỹ (49), y học gia đình (42), nội khoa (33) và chỉnh hình (30).

Tình trạng mất cân bằng không chỉ diễn ra ở phương diện chuyên khoa mà còn theo khu vực, với 70% phòng khám mới mở tập trung ở khu vực đô thị. Riêng Seoul đã có 72 phòng khám mới, chiếm 40,9% tổng số, tiếp đến là tỉnh Gyeonggi (39) và Incheon (12).

Khủng hoảng nhi khoa

Tình trạng thiếu hụt các chuyên gia nhi khoa cũng đang trở nên đáng báo động. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, tính đến tháng 7, cả nước chỉ có 6.438 bác sĩ chuyên khoa nhi. Con số này đã tăng nhẹ trong năm 2024 so với năm 2023 - lần đầu tiên số lượng chuyên gia nhi khoa giảm.

Nguyên nhân chính là do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục của Hàn Quốc và những rủi ro pháp lý, hành chính cao do các khiếu nại thường xuyên từ phụ huynh. Tình trạng này càng trầm trọng hơn khi nhiều bác sĩ lớn tuổi nghỉ hưu trong khi số lượng bác sĩ trẻ theo chuyên ngành nhi lại sụt giảm mạnh.

Trước cuộc khủng hoảng y tế đang diễn ra, chính phủ Hàn Quốc đã cam kết chi hơn 10 nghìn tỷ won (khoảng 7,2 tỉ USD) đến năm 2028 để tăng phí y tế và vực dậy các lĩnh vực quan trọng như nhi khoa và phẫu thuật.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng việc tăng phí thôi là chưa đủ mà cần có những biện pháp rộng hơn, bao gồm cải thiện điều kiện làm việc và mở rộng cơ sở hạ tầng y tế ở các vùng nông thôn.

Linh La (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI