Hàn Quốc báo động tình trạng bạo lực học đường ngày càng tăng

07/09/2025 - 20:42

PNO - Trong vòng 5 năm qua, số vụ bạo lực học đường tại Hàn Quốc đã tăng hơn gấp đôi, kéo theo những lo ngại sâu sắc về sự an toàn của học sinh và sự lành mạnh của môi trường giáo dục.

Tình trạng bạo lực học đường tại Hàn Quốc còn ám ảnh hơn cả trên phim. - Ảnh: KB
Tình trạng bạo lực học đường tại Hàn Quốc được nhận xét thực tế còn ám ảnh hơn cả trên phim - Ảnh: KB

Theo báo cáo mới công bố của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, từ năm 2020 đến năm 2024, số vụ việc được ghi nhận đã tăng từ 25.903 lên 58.502, tương đương 2,3 lần.

Những vụ án nghiêm trọng được chuyển đến ủy ban xử lý bạo lực học đường cũng tăng từ 8.357 lên 27.835, tương đương mức tăng khoảng 3,3 lần

Không chỉ dừng lại ở những vụ xô xát thông thường, các dạng bạo lực khác cũng có xu hướng gia tăng trong cùng kỳ. Trong đó, bạo lực trên mạng từ 3.422 vụ (2023) tăng lên 4.534 vụ (2024), bạo lực tình dục: từ 3.685 vụ lên 4.588 vụ trong cùng kỳ.

Cùng với đó, số vụ việc liên quan đến bạo lực học đường dẫn đến tranh chấp hành chính tăng rõ rệt: phía học sinh gây hại tăng từ 202 vụ (2021) lên 444 vụ (2024), học sinh bị hại từ 53 lên 96 vụ

Các chuyên gia cảnh báo đây là tín hiệu đáng báo động, cho thấy vấn nạn bạo lực học đường không chỉ lan rộng mà còn ngày càng phức tạp, kéo dài đến cả hệ thống pháp luật.

Chính phủ Hàn Quốc đưa ra biện pháp siết chặt quản lý bạo lực học đường bằng việc kéo dài thời gian lưu hồ sơ lên 4 năm, bổ sung mục khai báo tiền sử bạo lực vào đơn xét tuyển đại học từ 2024 (bắt buộc từ 2026), đồng thời lập cơ quan chuyên trách hỗ trợ nạn nhân và triển khai các chương trình phòng ngừa.

Nhiều chương trình giáo dục mới cũng đang được thử nghiệm, như Eoullim - phiên bản Hàn Quốc của chương trình chống bắt nạt Kiva, kết hợp hoạt động nghệ thuật và tương tác nhóm. Youth Police Academy (YPA) - mô hình để học sinh trực tiếp trải nghiệm và làm việc cùng cảnh sát, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ.

Các chuyên gia giáo dục nhấn mạnh, việc siết chặt luật pháp là cần thiết, nhưng chưa đủ. Hàn Quốc cần chuyển từ đối phó sang phòng ngừa chủ động, bắt đầu từ giáo dục cảm xúc, đồng cảm và kỹ năng xã hội ngay từ cấp tiểu học. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ phải mang tính liên ngành, kết hợp giáo dục, pháp luật và tâm lý, nhằm can thiệp sớm và toàn diện.

Sự gia tăng chóng mặt các vụ bạo lực học đường không chỉ phản ánh áp lực cạnh tranh và biến động xã hội, mà còn là lời cảnh tỉnh rằng an toàn học đường đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Nghị sĩ Jin Sun-mi, thành viên Ủy ban Giáo dục Quốc hội Hàn Quốc, nhận định: ''Việc số vụ việc tăng đều mỗi năm là minh chứng cho thấy vấn đề bạo lực học đường đang ăn sâu về mặt cấu trúc. Bộ Giáo dục cần nhanh chóng đưa ra giải pháp hệ thống, không chỉ để khôi phục công bằng cho nạn nhân mà còn để tái thiết lại tinh thần cộng đồng học đường''.

Gia Vũ (theo Chosun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI