Hy Lạp rót 1,6 tỉ euro để giải quyết tình trạng giảm sinh

08/09/2025 - 07:02

PNO - Chính phủ Hy Lạp sẽ giảm thuế và các ưu đãi tài chính khác để khuyến khích mọi người sinh nhiều con hơn.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis gọi tỷ lệ sinh giảm của đất nước là 'mối đe dọa quốc gia - Ảnh: EPA
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis gọi tỉ lệ sinh đang giảm mạnh của đất nước là "mối đe dọa quốc gia" - Ảnh: EPA

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết gói cứu trợ trị giá 1,6 tỉ euro được đưa ra nhằm giải quyết một trong những thách thức lớn nhất mà quốc gia Địa Trung Hải này phải đối mặt - cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ở quy mô chưa từng có.

"Chúng tôi hiểu rằng chi phí sinh hoạt sẽ khác nếu bạn không có con, và lại là chuyện khác nếu bạn có 2 hoặc 3 con. Vì vậy, chúng ta nên tìm cách thưởng cho những công dân đã lựa chọn sinh con", Thủ tướng chia sẻ.

Theo đó, để giải quyết tình trạng suy giảm dân số chính phủ đã đưa ra các biện pháp bao gồm giảm 2% tất cả các bậc thuế, đến mức thuế suất 0% cho các gia đình có thu nhập thấp với 4 con, sẽ được triển khai vào năm 2026.

Ông Mitsotakis cho biết đây là cải cách thuế táo bạo nhất được thực thi tại Hy Lạp trong hơn 50 năm qua.

Hy Lạp hiện đang có tỉ lệ sinh thuộc hàng thấp nhất châu Âu – ở mức 1,4 con cho một phụ nữ, tỉ lệ này thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 2,1.

Theo Eurostat, dân số Hy Lạp đang trên đà giảm từ 10,2 triệu người xuống còn dưới 8 triệu người vào năm 2050, khi đó 36% dân số sẽ ở độ tuổi trên 65.

Bộ trưởng tài chính Kyriakos Pierrakakis thừa nhận rằng sự suy giảm đã ở mức độ nghiêm trọng và cho biết tỉ lệ sinh đã giảm một nửa, kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước bắt đầu cách đây 15 năm.

Cuộc khủng hoảng kéo dài gần một thập kỷ của Hy Lạp bị nhiều người đổ lỗi cho sự sụt giảm đáng báo động này. Một phần là do giới trẻ nằm trong số những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các biện pháp thắt lưng buộc bụng được yêu cầu, để đổi lấy các khoản cứu trợ quốc tế nhằm ngăn chặn tình trạng phá sản và ngăn chặn Athens chìm trong nợ nần.

Hơn 500.000 người Hy Lạp đã rời khỏi đất nước để tìm kiếm việc làm trong cuộc khủng hoảng. Làn sóng di cư chủ yếu của những công dân trẻ và tài năng.

Các biện pháp mới nhất, bao gồm việc miễn nghĩa vụ thuế cho những người sống ở các khu định cư nông thôn có ít hơn 1.500 cư dân, sẽ được tài trợ bằng tiền từ thặng dư tài chính khi nền kinh tế phục hồi.

Các quan chức cho biết tỉ lệ sinh giảm đang đặt hệ thống lương hưu và y tế, cũng như thị trường lao động và an ninh quốc gia vào nguy cơ chưa từng có trong thời điểm bất ổn địa chính trị.

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI