Bác sĩ tại Đồng Nai nhiễm COVID-19 đã xuất viện

23/08/2020 - 11:54

PNO - Sau 20 ngày chữa trị và 3 lần xét nghiệm âm tính, bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 669 là một bác sĩ tại Đồng Nai đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Ngày 23/8, TS. BS Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết bệnh nhân thứ 669 là bác sĩ L.Đ.N. - Trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã chính thức khỏi bệnh và xuất viện sau 20 ngày chữa trị, 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Con đường nơi bác sĩ N. được phong toả trước đó.
Con đường nơi bác sĩ N. ở được phong tỏa trước đó

Sau khi xuất viện, ông N. vẫn phải thực hiện cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Hiện tại, Đồng Nai không còn ca nhiễm SARS-CoV-2. Toàn tỉnh còn 185 người đang cách ly tại nhà liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng. 

Trước đó, ngày 19/7, bác sĩ N. đi cùng vợ ra thăm bố, mẹ tại Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, cả hai vợ chồng có gặp chị ruột (bệnh nhân thứ 510, ngụ TPHCM) khoảng 8 phút. 

Ngày 27/7, cả gia đình bác sĩ N. đã đến Bệnh viện Đồng Nai lấy mẫu xét nghiệm lần 1, có kết quả âm tính. Khi chị gái mắc COVID-19 thì đêm 31/7, vợ chồng bác sĩ N. được đưa vào cách ly tập trung tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 2/8, Bộ Y tế công bố bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 595 (vợ bác sĩ L.Đ.N.). Hai ngày sau, ông L.Đ.N. cũng được xác định dương tính. Cả hai được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Ngày 19/8, bệnh nhân thứ 595 khỏi bệnh sau 4 lần xét nghiệm âm tính và được đưa về cách ly tại nhà 14 ngày.

Chí Thanh - Quang Long 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI