Bắt thêm 3 bị can trong vụ lừa đảo tại Công ty Triệu Nụ Cười

10/06/2026 - 01:59

PNO - Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ án “tàng trữ tiền giả” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm Trần Quang (sinh năm 1987, trú TPHCM), Hồ Hữu Tường (sinh năm 1972, trú TPHCM) và Bùi Lâm Bình (sinh năm 1978, trú phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội).

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 7 đối tượng.

Hồ Quốc Thân bị truy tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “tàng trữ tiền giả”, 5 đối tượng là nguyên Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười bị đề nghị truy tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Hồ Quốc Thân (trái) khi công an đọc lệnh khám xét trụ sở - Ảnh: TH
Ông Hồ Quốc Thân (trái) khi công an đọc lệnh khám xét trụ sở - Ảnh: TH

Theo CQĐT, sau khi biết Hồ Quốc Thân và các Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười bị bắt, Quang, Tường và Bình đã tìm cách lẩn trốn.

Theo điều tra, năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười và trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Cuối năm 2023, Thân được Quang và Tường giới thiệu về “đồng tiền lượng tử QFS”, gắn với các thông tin như “nguồn tiền di sản” hoặc di sản từ 48 nước trên thế giới bảo chứng.

Các đối tượng đưa ra điều kiện muốn được “thụ hưởng” nguồn tiền bảo chứng, người tham gia phải có “tâm”, “trí” và tiền để làm chi phí. Sau đó, Quang và Tường giao cho Phạm Thị Ba hỗ trợ Thân trong việc “tiếp cận”, “thụ hưởng” nguồn di sản được nhóm này dựng lên.

Để có tiền phục vụ việc “tiếp cận” nguồn di sản, Thân phát hành 5.000 token “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp.

Mỗi đồng QFS cá nhân được quy đổi từ 3,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng, QFS doanh nghiệp được quy đổi từ 39 triệu đồng đến 52 triệu đồng.

Nhằm mở rộng mạng lưới, Thân đưa ra chính sách trả hoa hồng cho nhân viên tư vấn. Với mỗi khách hàng cá nhân mua QFS TNCVN, nhân viên được nhận từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng; với khách hàng doanh nghiệp, mức hoa hồng từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

CQĐT xác định, bằng việc bán QFS TNCVN, nhóm này đã thu hơn 34 tỉ đồng của nhiều cá nhân, doanh nghiệp.

Theo yêu cầu của Quang, Tường và Ba, Thân trích hơn 11 tỉ đồng chuyển cho nhóm này dưới danh nghĩa chi phí “thụ hưởng” nguồn tiền bảo chứng. Trong đó, Quang nhận hơn 9,7 tỉ đồng, Tường nhận hơn 106 triệu đồng và Ba nhận hơn 1,3 tỉ đồng...

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI