Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran

11/06/2026 - 07:23

PNO - Ngày 10/6, Mỹ đã phát động một đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục tấn công nếu Tehran không nhanh chóng chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Mỹ phát động các cuộc tấn công mới sau khi ông Trump đe dọa tấn công Iran 'rất mạnh'
Mỹ phát động các cuộc tấn công mới sau khi ông Trump đe dọa tấn công Iran 'rất mạnh'

Mỹ mở đợt không kích mới

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích trong ngày trước đó và sẵn sàng tiếp tục leo thang quân sự. “Chúng tôi đã đánh họ mạnh ngày hôm qua. Chúng tôi sẽ đánh họ một lần nữa hôm nay,” ông Trump nói với các phóng viên.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cáo buộc Iran cố tình kéo dài các cuộc đàm phán hòa bình và lợi dụng thiện chí của Washington.“Chúng tôi đã rất gần một thỏa thuận, nhưng họ liên tục lợi dụng chúng tôi. Iran chỉ nói mà không hành động,” ông Trump tuyên bố.

Trước đó một ngày, ông Trump còn nhận định các cuộc thương lượng đang ở “giai đoạn cuối cùng”. Tuy nhiên, đến ngày 10/6, ông cho rằng Tehran đã mất quá nhiều thời gian để đạt được một thỏa thuận có thể mang lại lợi ích cho chính nước này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc không kích mới bắt đầu sau nửa đêm tại Tehran và nhiều khu vực khác ở Iran.

Theo quân đội Mỹ, chiến dịch nhằm đáp trả những gì Mỹ gọi là “sự gây hấn liên tục và vô cớ” từ phía Iran. Các mục tiêu bao gồm hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy mặt đất và các trạm radar giám sát gần eo biển Hormuz.

Truyền thông Iran ghi nhận các vụ nổ tại nhiều thành phố phía nam nước này như Bandar Abbas, Minab, Sirik và Kangan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết các cuộc tấn công nhằm gia tăng sức ép buộc Iran chấp nhận một thỏa thuận hòa bình. “Chúng tôi sẽ tấn công họ tối nay và hy vọng Iran sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu cần phải đàm phán bằng bom đạn, chúng tôi sẽ đàm phán bằng bom đạn,” ông Hegseth nói.

Giao tranh leo thang sau vụ bắn hạ trực thăng Mỹ

Làn sóng bạo lực mới bùng phát sau khi Iran bắn hạ một trực thăng tấn công Apache của Mỹ gần eo biển Hormuz. Đây là chiếc máy bay có người lái thứ hai của Mỹ bị mất kể từ khi xung đột nổ ra. Quân đội Mỹ cho biết hai thành viên phi hành đoàn đã được giải cứu an toàn.

Đáp trả, Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran.

Iran sau đó tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Jordan, Bahrain và Kuwait. Bahrain cho biết đã đánh chặn một số mục tiêu trên không, trong khi Jordan thông báo bắn hạ năm tên lửa mà không ghi nhận thương vong hay thiệt hại đáng kể.

Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi các nước láng giềng không cho phép Mỹ hoặc Israel sử dụng lãnh thổ của họ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz

Cuộc xung đột tiếp tục tập trung quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thương mại toàn cầu.

Bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Iran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua eo biển này. Truyền thông Iran cho biết đã có hai tàu bị trúng đạn.

Trong khi đó, ông Trump tiết lộ quân đội Mỹ đã thực hiện một chiến dịch bí mật nhằm hộ tống các tàu chở khoảng 100 triệu thùng dầu đi qua Hormuz bất chấp các mối đe dọa từ Tehran.

Bộ trưởng Hegseth cho biết các tàu này đã được bảo vệ an toàn trong một chiến dịch mà Iran “không thể phát hiện hoặc ngăn chặn”.

Quân đội Mỹ cũng tuyên bố đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu của Iran tại Vịnh Oman và ngăn chặn một tàu khác bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa các cảng Iran.

Iran cáo buộc Mỹ tấn công cơ sở dân sự

Iran cáo buộc các cuộc không kích của Mỹ đã làm hư hại 2 hồ chứa nước cung cấp nước sinh hoạt cho nhiều ngôi làng ở miền nam Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghei, gọi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và là “tội ác chiến tranh có chủ đích”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng lên án các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, cho rằng những hành động này phản ánh “sự tuyệt vọng” hơn là sức mạnh quân sự.

Dù các bên tiếp tục sử dụng ngôn từ cứng rắn, các nỗ lực hòa giải vẫn đang được xúc tiến.

Một phái đoàn từ Qatar, với sự hỗ trợ của Pakistan, đã tới Tehran trong ngày 10/6 để thảo luận với giới chức Iran về khả năng thu hẹp những khác biệt còn tồn tại trong đàm phán.

Iran cho biết bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế, giải phóng tài sản bị phong tỏa và giải quyết tranh chấp liên quan đến eo biển Hormuz.

Về phần mình, Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt các hạn chế đối với hoạt động hàng hải quốc tế và bảo đảm không phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran tiếp tục phủ nhận việc theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân.

Trong một diễn biến liên quan, Hội đồng Thống đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran công bố các kho dự trữ uranium làm giàu còn lại và cho phép thanh sát quốc tế xác minh. Tehran gọi động thái này là “mang động cơ chính trị”.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI