Các quận huyện lúng túng với người nhập cảnh trái phép hết hạn cách ly

17/08/2020 - 18:04

PNO - Ca nhập cảnh trái phép đầu tiên nhiễm COVID-19 tại TPHCM đã khiến 13 nhân viên y tế và 50 công an phải lấy mẫu xét nghiệm.

Theo đó, ca bệnh COVID-19 thứ 912 là người Trung Quốc (27 tuổi) cùng 7 người khác sau khi nhập cảnh trái phép vào biên giới phía Bắc đã đi xe ô tô vào TPHCM. Công an quận Tân Bình đã phát hiện vào ngày 30/7 và đã phối hợp với y tế đưa vào khu cách ly tập trung tại quận 7. Sau đó người này được đưa vào cách ly tại Củ Chi, kết quả xét nghiệm lần thứ 4 vào ngày 12/8 mới phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Lãnh đạo quận Tân Bình cho biết, sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, địa phương đã điều tra dịch tễ, xác định những người tiếp xúc gần gồm có 13 nhân viên y tế; 50 chiến sĩ công an phường 1 và phường 2. Tất cả những trường hợp tiếp xúc gần này được lấy mẫu xét nghiệm. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm tìm virus SARS-CoV-2
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM lấy mẫu xét nghiệm tìm virus SARS-CoV-2

Liên quan đến những trường hợp nhập cảnh trái phép, TPHCM đã phát hiện 126 người, đã đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ca 912, chưa phát hiện thêm trường hợp nào dương tính với virus SARS-COV-2.

Tuy nhiên, một số địa phương đang lúng túng không biết xử lý như thế nào với những trường hợp nhập cảnh trái phép sau khi hết 14 ngày cách ly tập trung. Quận 2 đang phải tiếp tục cách ly 8 người nhập cảnh trái phép được trả về sau khi hết thời gian cách ly tại huyện Củ Chi.

Tương tự, quận Tân Phú cũng đang quản lý 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã hết thời gian cách ly. Những người này được khu cách ly tập trung Củ Chi trả về các quận huyện sau khi hết thời gian cách ly 14 ngày theo quy định và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Hiện tại, TPHCM có thể xem như đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả những người về từ Đà Nẵng. Tính đến 11 giờ 30 ngày 17/8, đã có 53.317 người từng đến Đà Nẵng kể từ ngày 01/7 khai báo y tế tại 24 quận huyện.

Trong 53.317 người được lấy mẫu xét nghiệm, đã có 52.675 người có kết quả âm tính, 6 người có kết quả dương tính đã được Bộ Y tế công bố (bệnh nhân 510, 517, 518, 567, 568, 589), còn lại đang chờ kết quả.

Xét nghiệm tìm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM
Xét nghiệm tìm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM

Trong 2 ngày 13/8 - 14/8/2020, TPHCM tổ chức đón 632 người dân còn ở Đà Nẵng trở về địa phương qua sân bay Tân Sơn Nhất. Tất cả đều đã được Sở Y tế Đà Nẵng xét nghiệm kiểm tra trước, được cách ly tập trung tại TPHCM (297 người) và Bà Rịa - Vũng Tàu (335 người).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết trong 126 người nhập cảnh trái phép bị phát hiện tại Thành phố, có đến 110 người quốc tịch Trung Quốc. Lãnh đạo TPHCM yêu cầu công an phải tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra rà soát tình trạng này.

UBND các quận huyện phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo TPHCM nếu để xảy ra tình trạng nhập cư trái phép trên địa bàn mình quản lý. Sắp tới, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân Thành phố sẽ lựa chọn một số án điểm về nhập cảnh trái phép thực hiện thủ tục rút gọn theo quy định để kịp thời đưa ra truy tố xét xử.

Hiếu Nguyễn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI