Chủ tịch UBND TPHCM: Hạ tầng bứt phá sẽ mở đường cho Hóc Môn phát triển đô thị

10/06/2026 - 16:48

PNO - Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thông tin nhiều dự án giao thông trọng điểm, mở ra cơ hội phát triển mới cho khu vực Hóc Môn.

Có đường là có phát triển

Ngày 10/6, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM - cùng Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 36 tiếp xúc cử tri xã Xuân Thới Sơn và kết nối trực tuyến với cử tri các xã Hóc Môn, Bà Điểm.

Tổ đại biểu còn có ông Trần Văn Tuấn - Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM và bà Lê Thị Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn.

Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 36 trong buổi tiếp xúc sáng 10/6 - Ảnh: Thanh Tâm
Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 36 trong buổi tiếp xúc sáng 10/6 - Ảnh: Thanh Tâm

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước và kiến nghị TPHCM sớm đầu tư các công trình hạ tầng để đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định hạ tầng giao thông luôn là yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông cho biết ngay khi nhận nhiệm vụ tại TPHCM, đơn vị đầu tiên ông đến làm việc là Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng), bởi theo ông, “có đường là có phát triển”. Hạ tầng giao thông được đầu tư đến đâu sẽ kéo theo dự án, công nghiệp, việc làm, dịch vụ và các tiện ích đô thị đến đó.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, tổng nhu cầu nguồn lực đầu tư phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ này tương đương khoảng 3,2 tỉ USD nhưng ngân sách mới đáp ứng được khoảng 1,1-1,2 tỉ USD. Vì vậy, thành phố phải huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn vốn tư nhân.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết hệ thống Vành đai 2, Vành đai 3 cơ bản hoàn thành, tiếp theo là Vành đai 4 cùng các tuyến kết nối với Đồng Nai, Tây Ninh. Những công trình này sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển bền vững cho TPHCM.

Riêng khu vực Hóc Môn hiện đang được hưởng lợi từ hàng loạt dự án lớn như Quốc lộ 22, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, đường song hành Phan Văn Hớn. Đáng chú ý, một nhà đầu tư đã đăng ký thực hiện tuyến đường sắt đô thị Tân Sơn Nhất - Củ Chi đi qua địa bàn Hóc Môn.

Theo ông Nguyễn Văn Được, nhà đầu tư đang hoàn tất hồ sơ đề xuất, đồng thời phối hợp các sở ngành rà soát quỹ đất, phương án giải phóng mặt bằng. Dự kiến dự án sẽ được xem xét trong thời gian tới với mục tiêu hoàn thành giai đoạn 2026-2030.

“Tuyến metro này sẽ thay đổi bộ mặt Hóc Môn và Củ Chi, giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn vào trung tâm thành phố, giảm áp lực giao thông đường bộ và hạn chế ùn tắc” - ông nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tiếp thu, giải đáp các kiến nghị của cử tri về hạ tầng giao thông, chống ngập và định hướng phát triển đô thị tại khu vực Hóc Môn - Ảnh: Thanh Tâm
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tiếp thu, giải đáp các kiến nghị của cử tri về hạ tầng giao thông, chống ngập và định hướng phát triển đô thị tại khu vực Hóc Môn - Ảnh: Thanh Tâm

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng nhận định Hóc Môn đang từng bước mang dáng dấp đô thị hiện đại, nhiều xã đã đáp ứng điều kiện phát triển lên phường trong tương lai.

Bên cạnh đó, dự án Khu đô thị đại học quốc tế Hóc Môn dự kiến khởi công vào dịp 2/7, do Tập đoàn Vingroup đầu tư theo quy hoạch hiện đại, tầm cỡ quốc tế. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho khu vực, thu hút dân cư và các hoạt động kinh tế - dịch vụ.

Dịp này, Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 36 cũng thông tin sẽ vận động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện công trình tu bổ Di tích lịch sử văn hóa Dinh Quận Hóc Môn với kinh phí hơn 50 tỉ đồng, dự kiến khánh thành vào ngày 23/11 tới.

Hướng tới “vành đai an toàn” thực phẩm

Ngoài hạ tầng giao thông, vấn đề an toàn thực phẩm cũng được nhiều cử tri quan tâm.

Buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 36 thu hút đông đảo người dân tham dự, phản ánh nhiều vấn đề dân sinh thiết thự - Ảnh: Thanh Tâm
Buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 36 thu hút đông đảo người dân tham dự, phản ánh nhiều vấn đề dân sinh thiết thực - Ảnh: Thanh Tâm

Cử tri Nguyễn Văn Mạnh (xã Xuân Thới Sơn) cho biết địa phương nằm cạnh chợ đầu mối Hóc Môn - một trong những trung tâm cung ứng nông sản và thịt heo lớn của khu vực phía Tây Bắc TPHCM. Vì vậy, người dân đặc biệt lo ngại về chất lượng thực phẩm trước khi được đưa vào các chợ truyền thống và bếp ăn trường học.

Theo ông Mạnh, dù các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp như kiểm tra nhanh, kiểm soát xe hàng ra vào chợ nhưng vẫn còn những kẽ hở, nhất là các điểm kinh doanh tự phát xung quanh chợ đầu mối.

Cử tri kiến nghị TPHCM tăng cường đầu tư thiết bị công nghệ, mở rộng hoạt động của các phòng xét nghiệm lưu động và đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc bằng mã QR đối với các mặt hàng rau, củ, quả, không chỉ riêng thịt heo.

Đồng thời, ông đề xuất xây dựng cơ chế kết nối dữ liệu kiểm soát thực phẩm từ chợ đầu mối Hóc Môn đến hệ thống cung ứng cho các bếp ăn trường học nhằm hình thành “vành đai an toàn” thực phẩm.

Trả lời cử tri, ông Phạm Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn - cho biết, địa phương nhiều năm qua đã phối hợp với Ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn và Sở An toàn thực phẩm trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn hàng.

UBND xã cũng duy trì các đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý vi phạm, đặc biệt tại các điểm kinh doanh tự phát xung quanh chợ. Thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp triển khai thí điểm truy xuất nguồn gốc bằng mã QR đối với một số mặt hàng tiêu thụ lớn như xà lách, rau cải, hành, tỏi, cà chua...

Liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm, ông Dương Hồng Thắng - Chánh Văn phòng UBND TPHCM - cho biết, dự thảo mới nhất của Luật Đô thị đặc biệt đã bổ sung quy định cho phép HĐND TP quyết định cơ chế giám sát, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Theo ông, trong thời gian tới, công tác quản lý an toàn thực phẩm sẽ được phân cấp mạnh xuống cấp xã, phường nhằm phát huy hiệu quả giám sát tại địa bàn, nơi gần người dân và doanh nghiệp nhất.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI