Nepal hỗn loạn vì biểu tình đòi gỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội, ít nhất 19 người chết

09/09/2025 - 07:58

PNO - Ngày 8/9, giới chức Nepal cho biết hàng ngàn thanh thiếu niên, bao gồm cả sinh viên, đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Kathmandu yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội. Cuộc đụng độ giữa nhóm biều tình và cảnh sát khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.

Rất nhiều người trẻ tức giận vì bị cấm dùng mạng xã hội
Rất nhiều người trẻ tức giận vì bị cấm dùng mạng xã hội - Ảnh: France 24

Truyền thông địa phương đưa tin, đoàn người biểu tình tuần hành về phía tòa nhà Quốc hội Nepal, nơi cấm các hoạt động biểu tình, buộc cảnh sát phải dựng rào chắn để ngăn chặn.

Để kiểm soát đoàn người biểu tình, cảnh sát đã dùng đạn cao su, hơi cay, vòi rồng và dùi cui để đối phó nhưng một số người biểu tình quá khích vẫn cố lao qua rào chắn để vào bên trong tòa nhà Quốc hội, buộc chính quyền ban bố lệnh giới nghiêm xung quanh tòa nhà Quốc hội. Đồng thời, cảnh sát cũng đã được lệnh sử dụng các công cụ mạnh để kiểm soát những đám đông bạo lực.

"Tôi chưa bao giờ thấy một tình huống đáng lo ngại như vậy tại bệnh viện. Hơi cay cũng xâm nhập vào khu vực bệnh viện, gây khó khăn cho các bác sĩ làm việc" - Ranjana Nepal, nhân viên bệnh viện đang tiếp nhận nhiều người bị thương, cho biết

Cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ngày càng căng thẳng. Ảnh France 24
Cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ngày càng căng thẳng - Ảnh: France 24

Biểu tình nổ ra sau khi Chính phủ Nepal hồi tuần trước đã chặn quyền truy cập vào một số nền tảng mạng xã hội, bao gồm cả Facebook, YouTube và X, Telegram... nhằm ngăn chặn nạn tin giả, những ngôn từ kích động, các hành vi gian lận, lừa đảo trên các nền tảng này. Lệnh cấm khiến người dùng tức giận và bối rối.

Các nền tảng phổ biến như Instagram có hàng triệu người dùng ở Nepal, những người dựa vào chúng để giải trí, tin tức và kinh doanh.
Các nền tảng phổ biến như Instagram có hàng triệu người dùng ở Nepal, những người dựa vào nền tảng này để giải trí, tin tức và kinh doanh - Ảnh: France 24

Trên thế giới cũng đã có một số nước và khu vực thực hiện các bước kiểm soát mạng xã hội như tại Mỹ, Liên minh châu Âu, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Úc... do lo ngại về thông tin sai lệch, vi phạm quyền riêng tư dữ liệu, tác hại từ các mạng trực tuyến và nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Theo thống kê, khoảng 90% trong số 30 triệu dân Nepal sử dụng Internet.

Thảo Nguyễn (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI