Ấn Độ: 93 phụ nữ bị hiếp dâm mỗi ngày

01/07/2014 - 20:08

PNO - PNO - Đó là số liệu do Văn phòng hồ sơ Tội phạm quốc gia Ấn Độ (NCRB) công bố trên tờ The Times of India ngày 1/7.

edf40wrjww2tblPage:Content

 NCRB cho biết số vụ hiếp dâm tăng dần mỗi năm ở nước này, từ 24.923 vụ năm 2012 đến 33.707 vụ hồi năm trước.

An Do: 93 phu nu bi hiep dam moi ngay

Biểu tình đòi công lý cho nạn nhân hiếp dâm ở Ấn Độ - Ảnh: Getty

Bất chấp làn sóng phản đối vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt ở New Delhi vào cuối năm 2012, thủ đô của Ấn Độ tiếp tục là nơi không an toàn cho phụ nữ. Số vụ hiếp dâm ở đây đã tăng gần gấp đôi, từ 585 vụ năm 2012 đến 1.441 vụ năm 2013.

Sau New Delhi là Mumbai với 391 vụ, Jaipur với 192 vụ và Pune với 171 vụ.

Cơ quan trên cũng cho biết bang Madhya Pradesh có nhiều vụ hiếp dâm nhất trong tất cả các bang hồi năm ngoái với 4.335 vụ.

Hồi tháng Tư năm nay, một bé gái 14 tuổi người Dalit (tầng lớp tiện dân ở Ấn Độ) đã bị năm người hiếp dâm tập thể trên một xe buýt đang chạy ở Madhya Pradesh. Đến tháng Sáu, một phụ nữ bộ tộc bị 10 người làm nhục, bao gồm chồng của cô, sau một cuộc tranh cãi về đất đai.

Đứng ngay sau Madhya Pradesh trong “bảng tổng sắp” là các bang Rajasthan với 3.285 vụ, Maharashtra với 3.063 vụ và Uttar Pradesh với 3.050 vụ.

THẢO QUÂN (Theo The Times of India)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI