5 tỷ liều vắc xin COVID-19 đã được tiêm trên toàn cầu

25/08/2021 - 06:48

PNO - Theo kiểm đếm của AFP, hơn 5 tỷ mũi vắc xin COVID-19 đã được cung cấp trên toàn cầu. 3 quốc gia vẫn chưa bắt đầu chương trình tiêm chủng là Burundi, Eritrea và Triều Tiên.

Dữ liệu AFP cho thấy chỉ mất khoảng 140 ngày để thế giới hoàn thành 1 tỷ liều vắc xin và chỉ mất từ 26-30 ngày tiếp theo để đạt con số 3, 4 và 5 tỷ mũi tiêm được thực hiện.

Gần 40% (1,96 tỷ liều) trong số 5 tỷ mũi tiêm được tiến hành ở Trung Quốc. Xếp sau là Ấn Độ (589 triệu) và Hoa Kỳ (363 triệu) tạo thành bộ ba quốc gia chiếm số lượng mũi tiêm cao nhất toàn cầu.

Một nhân viên y tế chuẩn bị một liều vắc xin Sinopharm chống lại Covid-19 tại một trại tiêm chủng ở Sri Lanka
Một nhân viên y tế chuẩn bị một liều vắc xin Sinopharm tại địa điểm tiêm chủng ở Sri Lanka.

Tuy nhiên nếu tính theo tỷ lệ dân số được tiêm chủng, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất lại là nước dẫn đầu, tiêm 179 liều trên 100 cư dân, điều này đồng nghĩa với việc quốc gia này đã tiêm chủng đầy đủ cho gần 75% dân số.

Uruguay theo sau với 154 trên 100 dân, Israel (149), Qatar (148), Singapore (147), Bahrain (144), Đan Mạch (143), Chile (140), Canada (139), Bồ Đào Nha và Bỉ (138), Trung Quốc (136), Tây Ban Nha (134), Ireland (133) và Vương quốc Anh (132). Hầu hết các quốc gia trên đều chủng ngừa đầy đủ từ 65% đến 70% dân số.

Thậm chí, một số nước khác như Emirates, Bahrain, Israel, Uruguay và Chile còn bắt đầu tiêm mũi nhắc lại để kéo dài khả năng miễn dịch của những người được tiêm chủng đầy đủ, hòng ngăn chặn khả năng tái bùng phát dịch mạnh mẽ do biến thể Delta gây ra.

Mặc dù 5 tỷ liều vắc xin đã được tiêm chủng trên toàn cầu nhưng có sự bất bình đẳng khá lớn trong việc phân chia khi hầu hết mũi tiêm bị các nước giàu có thâu tóm. Trong khi các nước nghèo hiện cũng đã bắt đầu tiêm chủng, chủ yếu nhờ chương trình COVAX, nhưng mức độ bao phủ vắc xin vẫn còn rất hạn chế.

Các nước thu nhập cao đã tiêm trung bình 111 liều trên 100 dân so với chỉ 2,4 liều ở các nước thu nhập thấp. Gần đây, nguồn cung vắc xin ở những quốc gia này đã tăng lên, sau khi một số quốc gia giàu có quyên góp nhiều hơn.

Trung bình trên thế giới 64 liều được tiêm trên 100 dân. Tuy nhiên 3 quốc gia vẫn chưa bắt đầu chương trình tiêm chủng là Burundi, Eritrea và Triều Tiên.

Chung Thu Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI