Hơn 180.000 trẻ em Mỹ mắc COVID-19 trong 1 tuần

24/08/2021 - 07:24

PNO - Theo báo cáo từ Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ, hơn 180.000 trẻ mắc COVID-19 vào tuần trước, mức tăng đột biến khi biến thể Delta tiếp tục lây lan rộng rãi trên toàn quốc.

Tuần qua, số trẻ em mắc COVID-19 chiếm 22,4% trong tổng số các trường hợp được ghi nhận. Số ca mắc ở trẻ đã tăng theo cấp số nhân với mức tăng gấp 4 lần trong tháng qua, tăng từ khoảng 38.000 ca trong tuần kết thúc vào ngày 22/7 lên 180.175 ca vào tuần trước. 

Tính đến nay, gần 4,6 triệu trẻ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát, trong đó các trẻ chiếm từ 1,6-3,6% số ca nhập viện ở các bang được báo cáo.

Hơn 180.000 trẻ em mắc mới COVID-19 trong tuần qua, khi các trường học tại Mỹ bắt đầu khai giảng.
Hơn 180.000 trẻ mắc mới COVID-19 trong tuần qua, khi các học sinh tại Mỹ bắt đầu trở lại trường học

Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng (CHA) cho biết tỷ lệ trẻ em gặp biến chứng nặng do COVID-19 vẫn còn khá thấp nhưng hai tổ chức cảnh báo, cần phải thu thập thêm dữ liệu về hậu quả lâu dài của đại dịch tác động đối với trẻ em, bao gồm khả năng virus có thể gây hại cho sức khỏe thể chất lâu dài ở trẻ bị nhiễm bệnh, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc.

Mỹ đối mặt với đợt tái bùng dịch COVID-19 nghiêm trọng khi biến thể Delta đang lây lan rộng rãi trên toàn quốc, nhất là ở các bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, đến nay hơn 60,2% người từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm phòng đầy đủ 2 mũi vắc xin COVID-19.

Hiện, hơn 4,4 triệu ca COVID-19 và 629.000 người tử vong được ghi nhận tại Mỹ, thống kê do Đại học Johns Hopkins tổng hợp.

Minh Hương (theo ABC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI