1/4 người trẻ ở Singapore có hành vi tự làm hại bản thân

17/06/2025 - 14:34

PNO - Trong báo cáo gửi chính phủ, các nhà nghiên cứu cho biết, cứ 4 người Singapore từ 15 - 35 tuổi thì có 1 người đã cố ý tự làm hại bản thân ít nhất 1 lần, phổ biến nhất là ở nhóm thanh thiếu niên.

Hành vi này thường báo hiệu các vấn đề cơ bản, chẳng hạn như cảm xúc quá tải hoặc đau khổ. ẢNH: ST FILE
Trẻ thường làm hại bản thân như lời báo hiệu cảm xúc tiêu cực hoặc đau khổ - Ảnh: ST

Cuộc khảo sát được thực hiện trên 2.600 người hồi tháng 3/2025, bởi một nghiên cứu quốc gia của Viện Sức khỏe tâm thần Singapore (IMH). Kết quả cho thấy, hành vi tự gây thương tích không tự tử (NSSI) phổ biến nhất là cắt tay hay chân, tự đánh mình hoặc các hình thức khác.

Theo nghiên cứu, độ tuổi trung bình để 1 người có hành vi NSSI là 14, riêng nam giới thường trải qua 2 giai đoạn, 14 và khoảng 18 tuổi.

Tiến sĩ Swapna Verma - Chủ tịch Hội đồng y tế tại IMH - cho biết NSSI không phải là một dạng rối loạn tâm thần mà là một hành vi thường báo hiệu các vấn đề sức khỏe tâm thần ban đầu.

"Những người trẻ tuổi có thể tự làm hại bản thân như một cách để đối phó với những cảm xúc quá tải hoặc đau khổ mà họ không biết cách để thoát ra lành mạnh hơn.

Với một số người, hành vi NSSI giúp giảm bớt những cảm giác suy sụp như buồn bã, tức giận, lo lắng.... Những người khác lại dùng nó để báo hiệu sự đau khổ".

Nghiên cứu nhấn mạnh một số yếu tố nguy cơ liên quan đến hành vi NSSI. Phụ nữ có khả năng tự gây thương tích cao gấp đôi so với nam giới. Sherilyn Chang - cán bộ cấp cao của IMH - cho biết: "Một số nghiên cứu đã báo cáo rằng phụ nữ thường cố gắng kiểm soát cảm xúc nhiều hơn nam giới. Lý do có thể là vì họ có xu hướng trải qua mức độ đau khổ tâm lý cao hơn nên tỉ lệ có hành vi NSSI cao hơn".

Báo cáo cung cho thấy, tỉ lệ gây thương tích cao hơn ở người từ 15 - 29 tuổi và người có trình độ học vấn thấp hơn.

Bên cạnh đó, những người trải qua các triệu chứng trầm cảm và lo lắng nghiêm trọng hoặc cực kỳ nghiêm trọng cũng là đối tượng có hành vi này.

Tiến sĩ Swapna cho biết, cha mẹ và người chăm sóc có thể không nhận ra trẻ có hành vi NSSI trẻ thường thực hiện nó trong bí mật do xấu hổ hoặc sợ bị phản đối.

Vì thế, phụ huynh và người giám hộ cần biết thêm về hành vi NSSI của trẻ với các dấu hiệu như vết cắt hoặc vết bầm tím không rõ nguyên nhân, thường xuyên cô lập hoặc thay đổi tâm trạng đột ngột...

"Nếu phát hiện người thân của mình có hành vi NSSI, cần bình tĩnh. Vì nếu trách mắng, phán xét sẽ làm mối quan hệ thêm căng thẳng và có thể gây đau khổ cho họ. Hãy tạo ra một không gian nơi thanh thiếu niên cảm thấy an toàn để nói chuyện, lắng nghe mà không phán xét và giúp trẻ có kỹ năng mới để xử lý và điều chỉnh cảm xúc, đồng thời đối phó với các tác nhân gây căng thẳng" - tiến sĩ Swapna nói.

Thảo Nguyễn (theo Strait Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI