Trẻ em Hàn Quốc khám bệnh trầm cảm tăng vọt

05/05/2025 - 21:56

PNO - Theo dữ liệu mới của chính phủ Hàn Quốc cho thấy, số lượng trẻ em tìm kiếm sự chăm sóc tâm thần, do các tình trạng như trầm cảm và lo âu tăng vọt.

 trẻ em thường không nhận ra trạng thái trầm cảm của chính mình
Trẻ em thường không nhận ra trạng thái trầm cảm của chính mình

Theo dữ liệu của Dịch vụ Đánh giá và Kiểm tra bảo hiểm y tế Hàn Quốc, 270.625 bệnh nhân dưới 18 tuổi đã đến các phòng khám tâm thần từ tháng 1 đến tháng 11/2024. Con số này cao hơn gấp đôi so với 133.235 trường hợp vào năm 2020.

Theo số liệu này thì lượng bệnh nhân tâm thần trẻ em tăng mạnh theo từng năm: 172.441 vào năm 2021, 212.451 vào năm 2022 và 244.884 vào năm 2023, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 19,4%.

Sự gia tăng mạnh nhất xảy ra ở trẻ em từ 7 đến 12 tuổi, nhóm tuổi điển hình của học sinh tiểu học. Trong số các bé trai ở độ tuổi này, số bệnh nhân tâm thần tăng từ 33.800 vào năm 2020 lên 76.159 vào năm 2024 - tăng 2,3 lần. Số lượng bé gái cũng tăng hơn gấp đôi, từ 12.260 lên 29.165.

Các xu hướng tương tự cũng được quan sát thấy ở các nhóm tuổi khác. Trong số trẻ em từ 0 đến 6 tuổi, bệnh nhân nam tăng từ 12.707 lên 19.505 và bệnh nhân nữ tăng từ 5.231 lên 7.763 (cả hai đều tăng 1,5 lần).

Trong số thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi, số bệnh nhân nam tăng gần gấp đôi từ 35.193 lên 66.459, trong khi bệnh nhân nữ tăng từ 34.044 lên 71.574 (gấp 2,1 lần).

Các chẩn đoán phổ biến nhất ở trẻ em bao gồm các cơn trầm cảm, rối loạn thiếu chú ý/tăng động (ADHD) và các rối loạn lo âu.

Trong khi trầm cảm ở trẻ em từng được coi là hiếm gặp, các chuyên gia cho biết số ca bệnh đã tăng lên do căng thẳng học tập ngày càng tăng, áp lực thi tuyển sinh và khó khăn trong mối quan hệ gia đình hoặc bạn bè.

Cũng giống như trầm cảm ở người lớn, trầm cảm ở trẻ em có thể bao gồm các triệu chứng bao gồm chán ăn, mất ngủ và kém tập trung, tất cả đều có thể làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày và cần được điều trị lâm sàng.

Theo khoa tâm thần nhi khoa tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, trẻ em thường không nhận ra trạng thái trầm cảm của chính mình và thay vào đó biểu hiện sự cáu kỉnh hoặc quá nhạy cảm. Trong nhiều trường hợp, các triệu chứng trầm cảm có thể bị nhầm lẫn với sự bất chấp điển hình của thanh thiếu niên.

Các chuyên gia khuyên phụ huynh nên theo dõi con em và tìm kiếm sự trợ giúp của các chuyên gia nếu trẻ có những thay đổi hành vi nghiêm trọng như mệt mỏi dai dẳng hoặc khó tập trung đáng kể.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI