WHO: Tỷ lệ tử vong do COVID-19 giảm 90% kể từ tháng 2

10/11/2022 - 05:54

PNO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca tử vong do COVID-19 hiện nay đã giảm gần 90% so với 9 tháng trước, tuy nhiên cơ quan này vẫn khuyến cáo mọi người cảnh giác khi các biến thể tiếp tục gia tăng.

 

Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 giảm gần 90% so với tháng 2.
Tỷ lệ tử vong do COVID-19 đã giảm gần 90% so với 9 tháng trước

Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết, tuần trước, chỉ có hơn 9.400 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 được báo cáo. Trong khi đó, vào tháng 2 năm nay, số ca tử vong hàng tuần trên toàn cầu lên tới 75.000 người.

“Chúng tôi đã đi được một chặng đường dài. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các chính phủ, cộng đồng và cá nhân hãy cảnh giác. Gần 10.000 ca tử vong mỗi tuần là quá nhiều đối với một căn bệnh có thể được ngăn ngừa và điều trị" - ông Tedros nói.

Người đứng đầu WHO nói rằng tỷ lệ xét nghiệm trên toàn cầu vẫn còn thấp, khoảng cách tiêm chủng giữa ước giàu và nước nghèo vẫn còn quá lớn, trong khi các biến thể mới tiếp tục xuất hiện và gia tăng.

Cơ quan y tế Liên Hiệp Quốc cho biết, từ ngày 1-7/11, tổng số ca mắc COVID-19 mới trên toàn thế giới là hơn 2,1 triệu ca, giảm 15% so với tuần trước. Tính đến nay, WHO đã báo cáo 629 triệu trường hợp mắc bệnh và 6,5 triệu ca tử vong do COVID-19.

Số ca mắc mới được báo cáo cao nhất trong tuần là ở Nhật Bản, với hơn 401.000 ca, tăng 42% so với tuần trước. Tiếp theo là Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đức và Trung Quốc, với hơn 219.000 trường hợp mắc mới trong tuần - giảm 15% so với tuần trước.

Trong tuần, Trung Quốc ghi nhận ​​539 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19, tăng 10% so với tuần trước.

Thu Hương (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI