WHO chính thức đưa chứng nôn do cần sa và sổ tay bệnh quốc tế

01/12/2025 - 21:54

PNO - Trong bối cảnh các ca cấp cứu do rối loạn nôn liên quan đến cần sa tăng cao ở Mỹ, Tổ Chức Y tế Thế giới đã công nhận hội chứng này.

Các sản phẩm cần sa có hàm lượng THC cao làm gia tăng hội chứng nôn mửa do cần sa — Ảnh: iStock
Các sản phẩm cần sa có hàm lượng THC cao làm gia tăng hội chứng nôn mửa do cần sa — Ảnh: iStock

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức bổ sung “hội chứng nôn mửa do cần sa” (cannabis hyperemesis syndrome - CHS) vào sổ tay Phân loại Bệnh tật Quốc tế (ICD), đánh dấu lần đầu tiên chứng rối loạn bí ẩn này được đặt tên mã chuyên biệt.

Trong diễn biến có liên quan, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã thông báo về việc cho phép các bác sĩ xác định, theo dõi và nghiên cứu tình trạng này thay vì gộp chung vào các loại bệnh nôn mửa hoặc tiêu hóa, theo kênh Fox News đưa tin ngày 30/11.

Các nhà khoa học tại Đại học Illinois Chicago (UIC) cũng đã tiến hành nghiên cứu và nhận thấy: số lượt cấp cứu do hội chứng CHS đã tăng đáng kể trong một thập niên qua, đặc biệt là ở người trẻ tuổi. Hội chứng này được đặc trưng bởi những cơn nôn mửa liên tục và đau bụng dữ dội, thường xảy ra ở người sử dụng cần sa trong nhiều năm.

Giáo sư James Swartz, chuyên gia tại Trường Cao đẳng Xã hội Jane Addams của UIC và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Hội chứng nôn mửa do cannabinoid là có thật và nó đang trở thành một phần thường quy của các khoa cấp cứu tại Mỹ. Đến nay, các bác sĩ vẫn gặp khó khăn trong việc chẩn đoán CHS vì các triệu chứng giống với ngộ độc thực phẩm, cúm, bệnh dạ dày và nhiều bệnh khác”.

Nghiên cứu của UIC cho thấy, số các ca cấp cứu liên quan đến CHS đã tăng khoảng 650% từ năm 2016 đến nay, đặc biệt là ở nhóm tuổi từ 18 đến 35. Các chuyên gia nhận định nguyên nhân là sự thay đổi đáng kể về hàm lượng chất THC trong cần sa. Các sản phẩm cần sa trong cùng giai đoạn của nghiên cứu có hàm lượng THC lên tới hơn 20%, so với hàm lượng chỉ 5% vào những năm 1990.

Giáo sư Swartz giải thích, chất THC là hợp chất hóa học chính trong cần sa, gây ra cảm giác hưng phấn và thư giãn, là thành phần chính tạo ra cảm giác “phê” khi sử dụng. Các nghiên cứu trước đó đã chứng minh THC gây ra các tác động tiêu cực như giảm tập trung, ảnh hưởng đến trí nhớ, lo lắng, hoặc cảm giác hoang tưởng.

Trường An (theo Fox News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI