Bà Melania Trump kêu gọi bảo vệ quyền học tập của trẻ em sau vụ không kích trường học ở Iran

03/03/2026 - 10:01

PNO - Bà Melania Trump chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, kêu gọi bảo vệ quyền học tập của trẻ em trong bối cảnh xung đột Iran ngày càng leo thang.

Bà Melania Trump trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Ảnh: Guardian
Bà Melania Trump trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc - Ảnh: Guardian

Tại phiên họp Liên hiệp quốc diễn ra ngày 2/3 ở New York, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã kêu gọi các quốc gia thành viên bảo vệ quyền tiếp cận giáo dục của trẻ em trong bối cảnh xung đột, chỉ vài ngày sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin một vụ không kích đã khiến ít nhất 165 người thiệt mạng và 96 người khác bị thương tại một trường học dành cho nữ sinh ở miền nam nước này.

Phát biểu được đưa ra khi Melania Trump trở thành phu nhân nguyên thủ đương nhiệm đầu tiên trên thế giới chủ trì một phiên họp của Hội đồng Bảo an, trong khuôn khổ nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của Mỹ trong tháng 3. Phiên họp mang chủ đề "Trẻ em, công nghệ và giáo dục trong xung đột" đã được lên lịch từ trước, trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran cuối tuần qua.

"Mỹ sát cánh cùng tất cả trẻ em trên toàn thế giới. Tôi hy vọng hòa bình sẽ sớm đến với các em" - bà Trump nói trong bài phát biểu mở đầu.

Trong bài diễn văn, Đệ nhất phu nhân Mỹ nhấn mạnh vai trò then chốt của giáo dục trong việc ngăn ngừa xung đột. Theo bà, một quốc gia coi trọng học tập sẽ bảo vệ tri thức, ngôn ngữ, khoa học và toán học - những nền tảng của tương lai. Bà cũng kêu gọi Liên hiệp quốc nhìn nhận trí tuệ nhân tạo như một "công cụ cân bằng mới", giúp kết nối mọi người với tri thức, kể cả ở những khu vực địa lý xa xôi nhất.

Melania Trump không trực tiếp đề cập tới cuộc chiến hay vụ không kích trường học được phía Iran đưa tin. Quân đội Israel cho biết họ không nắm được thông tin về các cuộc tấn công tại khu vực này, trong khi phía Mỹ nói đang xem xét các báo cáo liên quan.

Trước đó, Đại sứ Iran tại Liên hiệp quốc Amir Saeid Iravani chỉ trích gay gắt việc Washington tổ chức phiên họp về bảo vệ trẻ em trong xung đột trong khi vẫn tiến hành các cuộc không kích, gọi đây là hành động "đáng xấu hổ và mang tính hai mặt".

Phiên họp của Hội đồng Bảo an diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Liên hiệp quốc tiếp tục đối mặt nhiều thách thức. Chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó đã rút Mỹ khỏi một số cơ quan trực thuộc Liên hiệp quốc và để tồn đọng nhiều khoản đóng góp tài chính, khiến Tổng Thư ký Guterres từng cảnh báo Liên hiệp quốc đứng trước nguy cơ khủng hoảng tài chính.

Khi được hỏi liệu sự xuất hiện của Melania Trump có cho thấy tín hiệu cải thiện quan hệ Mỹ - Liên hiệp quốc hay không, người phát ngôn Liên hiệp quốc cho rằng điều này thể hiện "tầm quan trọng mà Mỹ dành cho Hội đồng Bảo an và chủ đề được thảo luận".

Kết thúc bài phát biểu, Melania Trump nhấn mạnh: "Xung đột nảy sinh từ sự thiếu hiểu biết, nhưng tri thức tạo ra sự thấu hiểu, thay thế nỗi sợ bằng hòa bình và đoàn kết". Bà kêu gọi các quốc gia thành viên cam kết bảo vệ việc học tập trong cộng đồng và thúc đẩy tiếp cận giáo dục cho tất cả mọi người, coi giáo dục là nền tảng để xây dựng một thế hệ lãnh đạo tương lai hướng tới hòa bình.

Nhật Minh (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI