PNO - Nhạc xưa lỗi thời, nhạc mới không chạm được cảm xúc, nhưng hơn hết việc định hướng món ăn tinh thần cho trẻ lại thuộc phần nhiều vào phụ huynh.
| Chia sẻ bài viết: |
Tigon 03-01-2020 14:06:05
Nhà em hạn chế nghe nhạc người lớn khi có các cháu nhỏ nhưng con em đi học lại được các bạn khác dạy cho các bài hát thế là cháu biết hát những bài mà có khi ba mẹ còn chưa nghe lần nào. Chưa kể các quán cafe, siêu thị, nhà hàng xóm cũng mở nhạc mới ra rả, không muốn nghe cũng không được... Gọi là thời đại bây giờ, XH ngày nay nó thế thì mình phải chịu thôi. Có điều cần giải thích với con là những bài hát này chưa phù hợp với tuổi các con, nghe cho vui thì được (thực tế các con cũng chưa hiểu hết những ngôn từ trong các bài hát đó), chứ không nên xem clip và trình diễn. Ngoài ra, trong trường cũng thường tổ chức các tiết mục văn nghệ với các bài hát rất phù hợp lứa tuổi các con, nên em nghĩ vài bài hát hot hit trên mạng cũng chỉ là trào lưu, thời gian rồi lãng quên, không quá nguy hiểm đối với trẻ con vì có lẽ cái chúng thích là nhịp điệu bài hát nghe hợp tai chứ không phải lời bài hát.
Chỉ một câu khen ngợi của cô Thắm mà nét mặt ba rạng rỡ như trẻ ra cả chục tuổi. Tiên ít khi nhìn thấy nét mặt tươi tắn ấy của ba.
Đàn ông ốm nghén liên quan tới mối liên kết giữa em bé trong bụng mẹ. Họ cảm nhận trách nhiệm và lo lắng quá mức.
Nếu để anh cảm thấy mình là người duy nhất phải hy sinh cho em thì vô tình hình thành suy nghĩ rằng em ra đời là một... mối họa cho mình.
Doanh nhân Huỳnh Thanh Vạn đã trò chuyện không phải về những thành công anh chinh phục mà là cách anh nâng niu và gìn giữ gia đình.
Chỉ những xót xa, đau lòng, yêu thương, đùm bọc nhau mới có thể dìu con người đi bao khốn khó.
Con cái là “của để dành”, là “gói bảo hiểm”, nhưng trên thực tế, người già vẫn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp nhận sự chăm sóc, phụng dưỡng này.
Nếu một ngày, thành phố chúng tôi đang sống đối mặt với bão, lũ, lụt, liệu chúng tôi sẽ đối mặt thế nào?
Bao đời nay, khúc ruột miền Trung vẫn chưa thôi gánh chịu nhọc nhằn bão lũ.
Bí quyết phác họa một tuổi già an nhiên, viên mãn của chuyên gia tâm lý Hồ Thị Tuyết Mai sẽ đem đến cho độc giả nhiều điều bổ ích.
Diễn viên Phi Ngọc Ánh bị chồng cũ bạo hành đang tạo tranh luận dữ dội, không chỉ vì tính chất bạo lực còn là hành xử đặc biệt của chị.
Đằng sau câu 'Ba ơi đừng nhậu nữa' là nỗi lo lắng, là yêu thương vô điều kiện. Tình thương đó đủ sức kéo người cha dừng lại trước cám dỗ.
Với Gen Z, hạnh phúc là cá tính và trải nghiệm; với thế hệ trước, hạnh phúc là trách nhiệm và sự vẹn toàn.
Trầm cảm sau sinh ở đàn ông thường được che lấp bằng sự mạnh mẽ, nhưng khi bộc phát, hậu quả rất nặng nề
Làm sao để nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi song hành tiến trình già hóa dân số?
Ứng dụng Locket xuất hiện như một sự lựa chọn đưa người dùng trở lại những kết nối thật trong thế giới ảo.
Ngay khi vừa cùng đồng đội U14 Hà Nội ghi bàn, cầu thủ Lý Trung Hiếu liền giơ tấm áo để lộ dòng chữ “Xin cha bỏ bia”.
“Một triệu bước đi vì trường học của bạn" là một sáng kiến quốc gia tại Hungary nhằm khuyến khích mọi người vận động thể chất.
Khi tình yêu được đặt ngang với sự tôn trọng thì những đứa con mới dám nghĩ đến việc sinh một đứa trẻ để yêu thương, chứ không phải để nối dõi.