Một nửa trẻ em toàn cầu bị đe dọa bởi ít nhất 3 thảm họa khí hậu

16/06/2026 - 16:45

PNO - Khoảng một nửa trẻ em trên thế giới hiện phải đối mặt cùng lúc với ít nhất 3 loại hình thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan.

Hàng trăm trẻ em vượt sông Kemp Welch (Papua New Guinea) mỗi ngày. Ảnh: Roan Paul/Unicef
Hàng trăm trẻ em vượt sông Kemp Welch (Papua New Guinea) mỗi ngày để đến trường. Ảnh: Roan Paul/Unicef

Theo báo cáo của UNICEF, hơn một tỷ trẻ em toàn cầu đang sống trong môi trường chịu tác động đồng thời của các đợt nắng nóng cực đoan, hạn hán, lũ lụt, bão và nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác. Những rủi ro chồng chéo này không chỉ đe dọa sức khỏe mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến giáo dục, an toàn và cơ hội phát triển của các em.

UNICEF cho biết gần như mọi trẻ em trên hành tinh, kể cả tại các quốc gia giàu có, hiện đều phải tiếp xúc với ít nhất một hiểm họa khí hậu trong cuộc sống. Đáng chú ý, khoảng 123.000 trẻ em được dự báo sẽ phải trải qua hơn 6 loại hình thiên tai hoặc hiện tượng thời tiết cực đoan khác nhau trong suốt cuộc đời.

Bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành UNICEF, nhận định rằng trẻ em đang trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất trước cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.

"Cuộc sống của trẻ em liên tục bị đảo lộn bởi các đợt nắng nóng, cháy rừng, hạn hán và lũ lụt. Hiện nay, một nửa trẻ em thế giới đang sống trong điều kiện phải đối mặt cùng lúc với ít nhất 3 mối đe dọa khí hậu" - bà nhấn mạnh.

Để minh họa cho những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, UNICEF đã công bố câu chuyện của nhiều trẻ em tại Papua New Guinea.

Tại làng Launkalana thuộc quận Rigo, cây cầu nối khu dân cư với trường học đã bị lũ cuốn trôi từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa được xây dựng lại. Điều này buộc nhiều học sinh phải bơi qua sông Kemp Welch - nơi được biết đến là có cá sấu sinh sống - để đến lớp mỗi ngày.

Lorna, nữ sinh 15 tuổi, cho biết em và các bạn phải chấp nhận rủi ro vì không còn lựa chọn nào khác.

"Em muốn trở thành giáo viên hoặc phi công. Điều em mong mỏi nhất là có một cây cầu mới để được đến trường an toàn mỗi ngày"- cô bé chia sẻ.

Theo UNICEF, cộng đồng địa phương không đủ nguồn lực để tái thiết cây cầu. Trong khi đó, những trận mưa lớn và lũ lụt ngày càng thường xuyên do biến đổi khí hậu khiến việc đi lại trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Hiệu trưởng Charlie Vali David cho biết vào mùa mưa, dòng nước xiết thường cuốn theo cây gãy và rác thải, gây ra nhiều tai nạn nghiêm trọng.

"Nhiều trẻ em bị bệnh sau khi bơi qua dòng nước lạnh và ô nhiễm. Điều này khiến các em thường xuyên nghỉ học và tụt lại phía sau, đặc biệt là các bé gái" - ông nói.

Trong nghiên cứu, UNICEF đánh giá mức độ rủi ro của trẻ em trước 8 loại hiểm họa khí hậu gồm lũ ven biển, lũ sông, hạn hán, sóng nhiệt, nhiệt độ cực đoan, cháy rừng, bão cát và bão nhiệt đới.

Kết quả cho thấy khu vực Sahel của châu Phi là một trong những nơi chịu tác động nghiêm trọng nhất, với hơn 4 triệu trẻ em phải đối mặt đồng thời với sóng nhiệt, nắng nóng cực đoan và bão cát.

Trong khi đó, Bangladesh, Myanmar và Pakistan được xác định là những quốc gia có trẻ em phải hứng chịu nhiều loại hình rủi ro khí hậu chồng chéo nhất thế giới.

Báo cáo nhấn mạnh rằng tác động của biến đổi khí hậu đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu và không phân biệt mức độ phát triển kinh tế.

Tại Ý, hơn 6 triệu trẻ em hiện phải sống trong điều kiện thường xuyên chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng kéo dài và hạn hán. Đây là minh chứng cho thấy ngay cả các quốc gia có hệ thống hạ tầng hiện đại cũng đang đối mặt với những cú sốc khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Trước thực trạng đáng báo động, UNICEF kêu gọi các chính phủ và doanh nghiệp đẩy nhanh tiến trình cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đồng thời đầu tư mạnh hơn vào các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổ chức này cho rằng việc nâng cấp hệ thống y tế, giáo dục, giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu theo hướng thích ứng khí hậu sẽ góp phần bảo vệ trẻ em trước những rủi ro hiện tại, đồng thời đảm bảo tương lai bền vững cho các thế hệ mai sau.

Gia Vũ (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI