Tổng thống Trump: Thỏa thuận hạt nhân Mỹ - Iran bước sang 'giai đoạn thứ hai'

16/06/2026 - 22:01

PNO - Ngày 16/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận hạt nhân giữa Washington và Tehran đã hoàn tất giai đoạn đầu và đang chuyển sang “giai đoạn thứ hai” và theo ông sẽ dễ dàng hơn và có thể được triển khai nhanh chóng.

Ông Trump gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh G7 với thỏa thuận Iran được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự
Ông Trump gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh G7 với thỏa thuận Iran được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự

Phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Evian (Pháp) trong các cuộc gặp với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani và Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ông Trump bày tỏ lạc quan về triển vọng của thỏa thuận.

“Chúng tôi đã hoàn tất thỏa thuận với Iran và sẽ thành công. Thỏa thuận đang bước sang giai đoạn thứ hai, và tôi nghĩ giai đoạn này sẽ dễ dàng hơn” - ông Trump nói với các phóng viên.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. “Điều quan trọng nhất đối với tôi là Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không phát triển, không mua và không sở hữu loại vũ khí này. Nếu họ làm vậy, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng” - ông cảnh báo.

Ông cũng cho biết sẽ gửi văn bản thỏa thuận lên Quốc hội Mỹ để xem xét, trong bối cảnh cả hai đảng đang yêu cầu Nhà Trắng công khai thêm chi tiết về nội dung bản ghi nhớ hợp tác với Tehran.

“Tôi thích ý tưởng đó, hãy gửi nó cho Quốc hội. Ai lại không ủng hộ chứ?” - ông nói.

Theo Phó tổng thống JD Vance, bản ghi nhớ hiện chỉ dài khoảng 1 trang rưỡi và mang tính định hướng chung. Các cuộc đàm phán kỹ thuật về chương trình hạt nhân của Iran, hỗ trợ tài chính và quy chế hoạt động tại eo biển Hormuz dự kiến sẽ bắt đầu trong tuần này.

Ngoài ra, ông Trump cũng phủ nhận thông tin cho rằng Mỹ cam kết tham gia một quỹ trị giá 300 tỉ USD nhằm tái thiết Iran. “Chúng tôi không đầu tư bất kỳ khoản tiền nào vào Iran. Tin đồn đó hoàn toàn vô lý” - ông khẳng định.

Tuy nhiên, ông cho biết Washington vẫn có quyền xem xét các khoản đầu tư trong tương lai nếu thấy cần thiết, song nhấn mạnh hiện không tồn tại bất kỳ cam kết tài chính nào.

Về các kho dự trữ uranium được cho là bị chôn vùi dưới những cơ sở hạt nhân bị phá hủy trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, ông Trump cho biết Washington có kế hoạch thu hồi số vật liệu này.

“Chúng tôi sẽ lấy chúng. Đó là nhiệm vụ rất khó khăn vì cả ngọn núi đã sụp đổ. Theo những gì tôi được biết, chỉ Mỹ và Trung Quốc mới có thiết bị đủ khả năng thực hiện công việc đó” - ông nói.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các tàu chở dầu và tàu hàng của nước này đã nối lại hoạt động vận chuyển qua khu vực sau khi thỏa thuận với Mỹ được công bố, cho thấy những dấu hiệu đầu tiên của quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai bên.

Thảo Nguyễn (theo Turkiyetoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI