Trọng tài nổi tiếng châu Phi Omar Artan lỡ World Cup 2026 vì bị Mỹ từ chối nhập cảnh

09/06/2026 - 12:47

PNO - Trọng tài Omar Artan, người được kỳ vọng trở thành trọng tài Somalia đầu tiên điều hành các trận đấu tại World Cup, không thể tham dự World Cup 2026 sau khi bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ.

Omar Artan thi đấu tại World Cup U-20 2025, một giải đấu của FIFA. Ảnh: Héctor Vivas / FIFA / Getty Images
Trọng tài Omar Artan điều khiển tại World Cup U20 năm 2025, một giải đấu của FIFA - Ảnh: Getty Images

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xác nhận rằng Artan "sẽ không thể tập huấn và điều hành tại FIFA World Cup 2026".

Trong tuyên bố gửi giới truyền thông, FIFA cho biết họ đã được các cơ quan chức năng Mỹ thông báo rằng tình trạng của ông Artan sẽ không thay đổi trong thời điểm hiện tại.

FIFA nhấn mạnh rằng tổ chức này không tham gia vào quá trình xét duyệt thị thực hay các thủ tục nhập cư của quốc gia đăng cai, đồng thời khẳng định quyết định cuối cùng về việc cấp thị thực và cho phép nhập cảnh thuộc thẩm quyền của chính phủ Mỹ.

Theo các nguồn tin, Omar Artan bị từ chối nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Miami vào cuối tuần qua dù được cho là đang sở hữu thị thực du lịch hợp lệ.

Somalia hiện nằm trong danh sách các quốc gia chịu những hạn chế nhập cảnh nghiêm ngặt theo chính sách di trú của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa công bố lý do cụ thể dẫn đến việc từ chối nhập cảnh đối với vị trọng tài này.

Đại diện Chính phủ Somalia cho rằng quyết định trên đi ngược lại các giá trị cốt lõi của bóng đá và tinh thần thi đấu công bằng.

Ông Ciise Aden Abshir - cố vấn cấp cao của Bộ Thanh niên và Thể thao Somalia đồng thời là cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia - kêu gọi cộng đồng bóng đá quốc tế lên tiếng ủng hộ Artan.

"Omar Artan là một trong những trọng tài được kính trọng nhất châu Phi và xứng đáng nhận được sự ủng hộ của toàn bộ cộng đồng bóng đá. Việc ngăn cản anh ấy tham gia World Cup không chỉ gây tổn hại cho cá nhân anh ấy mà còn làm suy yếu cam kết của bóng đá đối với sự công bằng, thành tích và tinh thần fair-play"- ông Abshir tuyên bố.

Hiện Artan được cho là đang ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông làm việc trong thời gian gần đây.

Được vinh danh là Trọng tài xuất sắc nhất châu Phi năm 2025, Artan đã điều hành nhiều giải đấu lớn, trong đó có Cúp Các quốc gia châu Phi (AFCON) năm 2023. Ông trở thành trọng tài FIFA từ năm 2018 và được lựa chọn vào danh sách 170 trọng tài, trợ lý trọng tài và trọng tài VAR làm nhiệm vụ tại World Cup 2026.

Tổng thống Somalia - Hassan Sheikh Mohamud - từng ca ngợi Artan là "biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ người Somalia mới", coi thành công của ông là minh chứng cho sự vươn lên của đất nước sau nhiều năm bất ổn.

Vụ việc của Artan là trường hợp mới nhất làm dấy lên lo ngại về những khó khăn liên quan đến thủ tục nhập cảnh tại World Cup 2026, giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai.

Trong những tháng gần đây, nhiều cầu thủ và quan chức đến từ các quốc gia có quan hệ phức tạp với Mỹ cũng gặp trở ngại tương tự. Đội tuyển Iran đã phải chuyển địa điểm tập huấn từ Mỹ sang Mexico do các vấn đề thị thực. Các quan chức Iran cũng cho biết một số thành viên ban huấn luyện bị từ chối cấp thị thực vào phút chót, dù phía Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ cáo buộc này.

Ngoài ra, tiền đạo Aymen Hussein của Iraq được cho là đã bị giữ lại và thẩm vấn gần 7 giờ tại sân bay O'Hare ở Chicago. Trong khi đó, tiền vệ Breel Embolo từng bị từ chối thị thực nhập cảnh trước khi Chính phủ Thụy Sĩ kháng cáo thành công.

Việc Omar Artan không thể tham dự World Cup 2026 không chỉ khiến Somalia đánh mất một cột mốc lịch sử của bóng đá nước nhà, mà còn đặt ra thêm những câu hỏi về khả năng bảo đảm tính toàn cầu và sự công bằng của giải đấu lớn nhất hành tinh trong bối cảnh các rào cản nhập cư ngày càng trở thành vấn đề đáng chú ý.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI