Tội phạm tình dục ở Anh và xứ Wales tăng kỷ lục

29/04/2022 - 17:24

PNO - Tội phạm tình dục do cảnh sát ở Anh và xứ Wales ghi nhận đã gia tăng lên mức cao kỷ lục, trong khi số vụ truy tố lại giảm mạnh so với trước đây.

Theo Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS), số vụ tội phạm tình dục do cảnh sát ghi nhận đã tăng lên mức cao nhất trong khoảng thời gian 1 năm, với 183.587 vụ tính đến tháng 12/2021.

cuộc biểu tình Ban đêm ở London vào ngày 27 tháng 11 năm 2021 chống lại nạn cưỡng hiếp và bạo lực của nam giới đối với phụ nữ
Nhiều người tham gia tuần hành ở London vào ngày 27/11/2021 chống lại nạn cưỡng hiếp và bạo lực của nam giới đối với phụ nữ - Ảnh: Getty Images

Con số này - bao gồm các vụ cưỡng hiếp, rình rập, đánh đập và lạm dụng gia đình - tăng 22% so với năm 2020 và 13% so với 2019. Khoảng 37% các vụ phạm tội tình dục được ghi nhận là cưỡng hiếp, tăng 21% từ con số 55.592 trong năm 2020.

Vera Baird, người đại diện cho các nạn nhân ở Anh và xứ Wales, cho biết trong khi số vụ cưỡng hiếp được báo cáo gia tăng mạnh, số vụ truy tố lại ở mức thấp so với đỉnh điểm trong giai đoạn 2016-2017, khi có khoảng 5.190 vụ truy tố mỗi năm. Trong 4 năm sau đó, con số này đã giảm gần 60%, xuống còn 2.102 trong giai đoạn 2019-2020.

“Số nạn nhân đang có xu hướng tăng cao lên mức kỷ lục, nhưng số trường hợp bị truy tố và buộc tội vẫn ở mức rất thấp. Sau gần một năm kể từ khi chính phủ công bố báo cáo đánh giá toàn diện về tội phạm hiếp dâm, chúng tôi vẫn chưa thấy có bất kỳ sự cải thiện đáng kể nào. Chính phủ đã hứa sẽ đưa số vụ truy tố quay trở lại mức đỉnh điểm trong giai đoạn 2016-2017, nhưng tôi cho rằng đó là một lời hứa viển vông”, bà Baird nhận xét.

Số liệu của Bộ Nội vụ Anh cũng cho thấy, tỷ lệ số vụ bị buộc tội so với tất cả các hành vi phạm tội đã giảm từ 7,5% xuống 5,8%, với 15,5% trong giai đoạn 2014-15.

ONS cho biết số vụ tội phạm tình dục được báo cáo tăng lên có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự ảnh hưởng của các vụ án gây chấn động trong thời gian gần đây, khiến nhiều nạn nhân muốn báo án. Các phương tiện truyền thông, và các chiến dịch cũng “tiếp thêm sức” cho các nạn nhân, khuyến khích họ mạnh dạn báo cáo sự việc với cảnh sát. Ngoài ra, số trường hợp phát sinh trong thực tế cũng có xu hướng tăng lên.

Vụ án Sarah Everard bị cưỡng hiếp và sát hại vào tháng 3/2021 đã làm dấy lên một cuộc tranh luận trên phạm vi toàn quốc về sự an toàn của phụ nữ, bạo lực tình dục, phản ứng của cảnh sát và các công tố viên trước các vụ việc như vậy. Sau đó, lực lượng cảnh sách đã mở các chiến dịch khuyến khích các nạn nhân báo án.

“Kể từ khi các hạn chế do COVID-19 được dỡ bỏ sau đợt phong toàn toàn quốc lần thứ 3 vào đầu năm 2021, dữ liệu do cảnh sát ghi lại cho thấy một số loại tội phạm, trong đó có các hành vi bạo lực và tội phạm tình dục, có dấu hiệu gia tăng trở lại bằng hoặc vượt quá mức trước đại dịch. Trong khi đó, tội trộm cắp và cướp giật vẫn ở mức thấp hơn mặc dù đã gia tăng trong 9 tháng qua”, ONS cho biết.

Tính chung, các vụ bạo lực do cảnh sát Anh ghi nhận đã tăng 13% trong một năm, từ gần 1,8 triệu vụ lên hơn 2 triệu vụ trong năm kết thúc vào tháng 12/2021.

“Chúng tôi thực sự lo ngại rằng tội phạm tình dục đã đạt mức cao kỷ lục trong năm thứ hai liên tiếp. Điều đáng buồn là số vụ bạo lực tình dục được báo cáo đã tăng hơn 30% so với trước đại dịch”, Diana Fawcett - Giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện Victim Support - lên tiếng.

Nhất Nguyên (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI