Tòa án Thái Lan yêu cầu chính phủ nhanh chóng giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí

20/01/2024 - 06:22

PNO - Ngày 19/1, một tòa án Thái Lan đã yêu cầu chính phủ đưa ra kế hoạch khẩn cấp nhằm hạn chế ô nhiễm không khí trong vòng 90 ngày, giữa lúc vương quốc chuẩn bị đối mặt với cao điểm khói bụi độc hại hàng năm.

 

Bức tượng Phật khổng lồ của chùa Wat Paknam Phasi Charoen hiện ra mờ ảo giữa bầu không khí ô nhiễm ở Bangkok, Thái Lan, vào ngày 2/2/2023 - Ảnh: Reuters/Chalinee Thirasupa
Bức tượng Phật khổng lồ của chùa Wat Paknam Phasi Charoen hiện ra mờ ảo giữa bầu không khí ô nhiễm ở Bangkok, Thái Lan, vào ngày 2/2/2023 - Ảnh: Reuters/Chalinee Thirasupa

Chất lượng không khí thường giảm mạnh ở Thái Lan trong những tháng đầu năm do khói từ việc nông dân đốt rơm rạ, kết hợp cùng khí thải công nghiệp và khói thải xe cộ.

Bangkok và Chiang Mai nằm trong số những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong một số ngày của năm 2023, khiến một nhóm vận động quyết định khởi kiện để yêu cầu chính phủ hành động.

Tòa án hành chính Chiang Mai hôm 19/1 đã ra lệnh cho Ủy ban Môi trường Quốc gia đưa ra "các phương pháp phòng ngừa để giải quyết ô nhiễm cả ngắn hạn và dài hạn" trong vòng 90 ngày.

Tòa án phán quyết rằng chính phủ trước đây của thủ tướng Prayut Chan-O-Cha - bị phía nguyên đơn cáo buộc là "bỏ bê nhiệm vụ" - đã không hành động đủ nhanh để giải quyết vấn đề ô nhiễm.

“Sau khi cân nhắc, các bị cáo đã lơ là nhiệm vụ của mình và hành động quá chậm chạp”, phán quyết của tòa án cho biết.

Chính phủ của Thủ tướng Srettha Thavisin, mới nhậm chức vào tháng 8/2023, đã hứa sẽ giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí như một "chương trình nghị sự quốc gia".

Dự thảo Đạo luật Không khí Sạch do nội các của ông Srettha đề xuất nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm đã được thông qua lần đầu tiên tại quốc hội vào ngày 17/1.

Sau quá trình phê duyệt, luật này vẫn cần được tranh luận và giải quyết thêm một số rào cản trước khi ban hành chính thức.

Nhưng Pravit Rojanaphruk - một nhà báo và nhà phân tích kỳ cựu ở Thái Lan - không tin rằng luật mới sẽ là câu trả lời đầy đủ.

Ông Rojanaphruk nói: “Ô nhiễm không khí, đặc biệt là các hạt bụi siêu nhỏ PM 2.5, đã trở thành thách thức lớn mà người dân Thái Lan phải đối mặt trong vài năm qua. Có thể còn quá sớm để nghĩ rằng dự thảo Dự luật Không khí sạch sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề nếu nó được thông qua”.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo rằng nồng độ ô nhiễm hạt mịn trung bình hàng năm không được vượt quá 5 microgam/1 mét khối không khí. Một microgam nhỏ hơn một triệu lần so với gram.

Theo công ty giám sát ô nhiễm không khí IQAir, vào sáng sớm ngày 19/1, Bangkok đứng thứ 10 trong danh sách các thành phố có chất lượng không khí tồi tệ nhất thế giới.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, ô nhiễm không khí đã khiến 2 triệu người dân nước này phải điều trị y tế vào năm 2023 - Ảnh: Pongmanat Tasiri/Zuma/IMAGO
Theo Bộ Y tế Thái Lan, ô nhiễm không khí đã khiến 2 triệu người dân nước này phải điều trị y tế vào năm 2023 - Ảnh: Pongmanat Tasiri/Zuma/IMAGO

Tấn Vĩ (theo AFP, CNA, DW)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI